26/12/2021 20:25  
Hải PhòngThai phụ 34 tuổi ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, vào viện trong tình trạng đái buốt, đau tức bụng dưới, siêu âm ổ bụng có máu.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Quân dân y đảo Bạch Long Vĩ ngày 25/12 xác định bệnh nhân chửa ngoài tử cung, khối thai bị vỡ, đề nghị Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ở đất liền hỗ trợ.

Phó giáo sư Vũ Văn Tâm (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng) hội chẩn cùng các bác sĩ bệnh viện huyện đảo, hỗ trợ các bác sĩ đảo Bạch Long Vĩ duy trì sự sống cho bệnh nhân trong khi chờ kíp cấp cứu từ đất liền ra mổ. Lúc này, thời tiết xấu, gió to nên máy bay trực thăng không bay ngay ra đảo được.

Đến đêm 25/12, thời tiết vẫn xấu, gió không giảm, Bộ Quốc phòng quyết định điều máy bay trực thăng lớn hỗ trợ đưa kíp cấp cứu ra đảo. Tại đảo Bạch Long Vĩ, lãnh đạo huyện điều động nhiều ôtô cùng bật đèn sáng, tạo bãi đáp cho máy bay trực thăng hạ cánh và đưa ngay kíp cấp cứu về bệnh viện huyện.

Bác sĩ Vũ Đức Thăng cùng kíp cấp cứu mổ ngay cho bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân lúc này nguy hiểm, huyết áp thấp, ổ bụng lụt máu. Kíp phẫu thuật hút ra 1.600 ml máu loãng; lấy ra 600 g máu cục; phẫu thuật khối chửa, cầm máu, truyền 1.000 ml hồng cầu khối; hồi sức cho bệnh nhân. Đến sáng 26/12, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Bạch Long Vĩ là đảo xa đất liền nhất ở Hải Phòng, xa nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ. Huyện đảo cách đất liền Hải Phòng khoảng 140 km. Từ thành phố Hải Phòng đi Bạch Long Vĩ bằng tàu mất trung bình 7-8 giờ với điều kiện thời tiết thuận lợi; tàu ra đảo không thường xuyên. Dân số trên đảo 2.000-3.000 người, bao gồm cả ngư dân thường trú và tạm trú.

Lê Nga

Nguồn tin: vnexpress.net


Bệnh viện   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...