27/03/2021 10:05  
Sự đắn đo này thường dựa trên sự phù hợp về tính cách của con, kinh tế gia đình, sự trải nghiệm trong môi trường học… Nhất là trong những năm gần đây, khi đời sống kinh tế mỗi gia đình tốt hơn, số lượng phụ huynh lựa chọn cho con học tại các trường quốc tế hay những trường tư thục theo chuẩn nước ngoài ngày càng tăng lên nhanh chóng.
Vào lúc 10 giờ thứ bảy ngày 27.3, Báo Thanh Niên tổ chức buổi trao đổi trực tuyến “Con tôi học trường quốc tế" trên website, fanpage, youtube của Báo Thanh Niên. Buổi trực tuyến với sự tham gia chia sẻ của chính các phụ huynh đang có con học tại các trường quốc tế, trường tư thục theo chuẩn quốc tế từ mầm non đến bậc THPT. Buổi trao đổi trực tuyến có sự tham gia của các khách mời và cũng là phụ huynh: chị Lưu Phạm Cát Tường, Giám đốc sáng tạo Công ty truyền thông Chuo Senko Việt Nam có 2 con đang theo học tại Trường Song ngữ quốc tế Canada (BCIS); Luật sư Nguyễn Bá Khôi, có 2 con trai đang học tại Trường Quốc tế Canada (CIS); chị Trần Vũ Thanh Hà - Chuyên viên tư vấn Công ty MLAND có 2 con đang theo học tại Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein (AES); bác sĩ Cao Phi Trân, phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Việt Nam - Canada (CVK).

Nguồn tin: thanhnien.vn


Trường Quốc tế   Việt Nam   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...