26/12/2021 7:25  
SingaporeBất chấp nguy cơ lĩnh thẻ phạt và lỡ trận chung kết, Kritsada Kaman vẫn sẽ dốc sức để giúp Thái Lan thắng Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2020.

* Thái Lan - Việt Nam: 19h30 Chủ nhật 26/12, trên VnExpress.

"Tôi và đồng đội hoàn toàn sẵn sàng. Tôi đã bị thẻ vàng nhưng điều đó chẳng thay đổi gì về cách chơi của tôi", Kritsada nói trên Thairath trước buổi tập hôm 25/12".

Kritsada thuộc bảy cầu thủ của cả Thái Lan và Việt Nam trước nguy cơ treo giò chung kết lượt đi vì đã nhận thẻ vàng ở trận bán kết hôm 23/12. Bên cạnh trung vệ sinh năm 1999, Thái Lan còn ba người khác dính thẻ là Theerathon Bunmathan, Narubadin Weerawatnodom và thủ thành Chatchai Bootprom. Ba cầu thủ Việt Nam nhận thẻ vàng ở bán kết lượt đi là Văn Thanh, Tuấn Anh và Quang Hải.

Kritsada nhấn mạnh: "Tôi sẽ không sợ hãi, và không bận tâm điều đó. Nếu điều xấu nhất xảy ra là tôi bị treo giò ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan vẫn còn những người khác sẵn sàng thay thế".

Tờ Thairath gợi ý HLV Mano Polking nên thay bốn trụ cột để bảo toàn lực lượng cho hai lượt trận chung kết. Báo này dẫn chuyện Polking từng thành công với đội hình hai ở trận thắng Singapore tại lượt cuối vòng bảng. Bản thân HLV này cũng đối mặt nguy cơ bị cấm chỉ đạo ở chung kết lượt đi, vì đã nhận thẻ vàng sau pha tranh cãi với Quế Ngọc Hải.

"Tôi nghĩ cả đội biết cách đá với Việt Nam", Kritsada nói thêm. "Chúng tôi đã xem họ đá một số trận gần đây, từ đó rút ra cách ứng phó. Chúng tôi đã cố gắng duy trì lối chơi đặc trưng của đội và thành công. Thái Lan sẽ tìm thêm bàn thắng ở lượt về để giảm bớt áp lực. Mục tiêu của đội là vào chung kết, rồi đoạt chức vô địch. Tôi sẵn sàng làm tất cả để Thái Lan đạt mục tiêu đó".

Tiền vệ Weerathep Pomphan, người vào sân trong những phút cuối trận bán kết lượt đi, cho rằng Thái Lan sẽ đối mặt áp lực khi Việt Nam bị dồn vào chân tường. Ngôi sao của Muangthong Utd nói: "Chúng tôi sẽ lại tạo nên một trận bán kết chất lượng nữa. Việt Nam bị dẫn hai bàn và họ sẽ tấn công. Tôi tin chiến thuật và chất lượng cầu thủ sẽ giúp Thái Lan đứng vững và tiến vào chung kết".

Đội tuyển Việt Nam phải thắng cách biệt ba bàn để vượt qua Thái Lan. Trong trường hợp thầy trò HLV Park Hang-seo thắng cách biệt hai bàn với bất kỳ tỷ số nào, trận đấu sẽ được kéo vào hiệp phụ và sau đó là loạt luân lưu.

Vy Anh (theo Thairath)

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   HLV   Mục tiêu   Việt Nam   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...