14/04/2021 10:21  
Công ty CP Liên Minh, Công ty Băng Dương và Sakura Group hợp tác phát triển Khu đô thị giá trị thật – hiện đại hàng đầu tại tỉnh Hậu Giang, Vị Thanh New City theo mô hình "tất cả trong một".

Sáng 10/4, Sakura Group và Công ty Băng Dương ký kết hợp tác chiến lược tại Khu đô thị Vị Thanh New City với Công ty CP Liên Minh. Theo đó, Công ty Băng Dương và Sakura Group sẽ trở thành đơn vị phát triển dự án do Công ty CP Liên Minh làm chủ đầu tư. Sự kiện ký kết thu hút hàng trăm khách mời gồm giới kinh doanh, các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, đầu tư tham dự.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Hùng Cường - Liên Minh Group, đồng thời là chủ đầu tư dự án, kỳ vọng với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường xây dựng và bất động sản, Băng Dương và Sakura Group sẽ là 2 mảnh ghép quan trọng giúp Vị Thanh New City trở thành khu đô thị hiện đại.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Vĩnh Trân, đại diện Sakura Group, mong muốn mang đến cho nhà đầu tư và khách hàng những sản phẩm chất lượng. Trong bối cảnh thị trường ngày một cạnh tranh, doanh nghiệp này phải nâng cao năng lực bằng những sản phẩm chất lượng, pháp lý đảm bảo, vị trí tốt, thiết kế đẹp với nhiều tiện ích, thanh toán hợp lý, đúng cam kết tiến độ.

Về tương lai dự án, đại diện đơn vị phát triển dự án mong rằng Vị Thanh New City sẽ là một khu đô thị vừa nhộn nhịp sôi động vừa gần gũi thiên nhiên. Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh cho cư dân, các đơn vị phát triển dự án đã chọn quy hoạch theo mô hình đô thị khép kín, biệt lập.

Vị Thanh New City được định vị là khu đô thị tích hợp "tất cả trong một", nhiều tiện ích và chú trọng mảng xanh tại tỉnh Hậu Giang với quy mô 35 ha. Dự án nằm ngay trung tâm thành phố, nút giao của ba trục giao thông Vị Thanh - Cần Thơ - Rạch Giá. Vị Thanh New City có 1.375 sản phẩm gồm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự, tổng giá trị đầu tư lên đến 5.000 tỷ đồng.

Khu đô thị sở hữu hồ cảnh quan rộng, quảng trường trung tâm, hồ bơi, sân tennis, phòng gym, vườn sinh thái với hơn 100 loài thực vật cùng hệ thống công viên cảnh quan đan xen giữa các dãy nhà ở. Hiện tại, toàn bộ hạ tầng giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thiện và pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ riêng cho từng sản phẩm.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, Hậu Giang là thị trường tiềm năng, sở hữu những lợi thế về kinh tế, giao thông và hạ tầng. Trong giai đoạn 2017-2019, tăng trưởng kinh tế của riêng thành phố Vị Thanh luôn ở mức trên 7% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người bằng 1,21 lần so với thu nhập bình quân cả nước.

Theo quy hoạch đến năm 2040, thành phố Vị Thanh sẽ trở thành hạt nhân vùng tứ giác phát triển Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau - Rạch Giá nói riêng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Với mục tiêu đó, Hậu Giang đầu tư về giao thông đường bộ lẫn đường thủy nhằm gia tăng kết nối liên vùng cho cả tỉnh và thành phố Vị Thanh.

Nhận thấy tiềm năng và cơ hội đầu tư của thị trường BĐS Vị Thanh, Hậu Giang, nhiều ông lớn trong ngành địa ốc cũng đã và đang đầu tư nhiều dự án BĐS trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh đã đưa vào vận hành tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp nối từ Hậu Giang đến Cà Mau, đầu tư mở rộng quốc lộ 61C nối thành phố Vị Thanh với thành phố Cần Thơ... Vị Thanh New City cũng là một trong những dự án hưởng lợi từ sự phát triển bứt phá về cả kinh tế lẫn hạ tầng này.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


chiến lược   chuyên gia   doanh nghiệp   hợp tác   quy hoạch   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...