24/12/2021 19:10  
Chứng kiến trận đấu thua của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, tờ Sohu (Trung Quốc) cho rằng đội tuyển Việt Nam đã "rơi mặt nạ" và Trung Quốc có thể giành chiến thắng dễ dàng.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Thái Lan. Điều đó khiến cho cơ hội lọt vào chung kết của thầy trò HLV Park Hang Seo bị ảnh hưởng nặng nề.

Nếu muốn đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Trong trường hợp "Rồng vàng" thắng với cách biệt 2 bàn, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ do ở vòng bán kết giải đấu năm nay không áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Chứng kiến việc đội tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan, tờ Sohu (Trung Quốc) không ngần ngại cho rằng "Rồng vàng" đã "rơi mặt nạ". Tờ báo này nổi bật với dòng tít: "Đội tuyển Việt Nam "rơi mặt nạ" sau trận thua trước kình địch Thái Lan. HLV Li Xiaopeng có thể giúp đội tuyển Trung Quốc thắng dễ đối thủ này".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Trận bán kết AFF Cup 2020 đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Thái Lan. Chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam giúp đội bóng xứ Chùa vàng gần như đặt chân vào trận chung kết giải đấu.

Sau khi để thua tới 6 trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, giờ đây, đội tuyển Việt Nam lại thua dễ trước kình địch Thái Lan. Dường như, đội bóng này đã "rơi mặt nạ", trở về với sự yếu đuối như trước đây.

Năm 2018, đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup, chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Thái Lan ở giải đấu này khi họ có hai lần lên ngôi liên tiếp. Chức vô địch AFF Cup 2018 đã giúp đội tuyển Việt Nam trở thành nhà Vua mới ở Đông Nam Á.

Thế nhưng, có vẻ như chu kỳ hoàng kim của đội bóng này đã qua. Họ đã toàn thua cả 6 trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, trong đó có cả thất bại trước đội tuyển Trung Quốc của HLV Li Tie.

Chính vì vậy, tân HLV Li Xiaopeng đang đứng trước cơ hội rất tốt để giành chiến thắng trước đội bóng này.

Đội tuyển Việt Nam tới AFF Cup với tư cách là đương kim vô địch nhưng họ không thể thắng nổi Indonesia và phải chấp nhận giành vị trí nhì bảng. Sau đó, họ đã gây thất vọng toàn diện trước Thái Lan.

Thái Lan đang là đội bóng giàu thành tích nhất AFF Cup và họ đang trên đường lấy lại vị thế của mình để trở thành kẻ thống trị của bóng đá Đông Nam Á".

Trận đấu lượt về AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/12.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Trung Quốc   Việt Nam   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...