15/06/2021 18:10  
Dưới bàn tay huấn luyện của HLV Park Hang Seo, các đội tuyển Việt Nam có thành tích đối đầu vượt trội trước các đội bóng Tây Á, cho dù đối thủ luôn được đánh giá mạnh hơn.

Giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên mà HLV Park Hang Seo nắm các đội tuyển Việt Nam là VCK U23 châu Á năm 2018, diễn ra tại Trung Quốc.

Ở giải đấu này, đội bóng của HLV Park Hang Seo hòa U23 Syria 0-0 ở vòng bảng, qua đó lấy vé vào tứ kết. Tại vòng tứ kết, đội tuyển U23 Việt Nam của ông Park hòa U23 Iraq 3-3 sau 120 phút thi đấu của 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, rồi thắng đối thủ trong loạt sút luân lưu. 

Đến bán kết, kết quả tương tự xảy ra, U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 2-2 sau 120 phút thi đấu, trước khi thắng đội bóng rất mạnh này ở loạt sút luân lưu.

Đến tháng 3/2018, trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển quốc gia Việt Nam hòa Jordan 1-1.

Cũng trong năm 2018, tại Asian Games trên đất Indonesia, đội Olympic Việt Nam thắng Olympic Bahrain 1-0 ở vòng 1/8, thắng tiếp Olympic Syria 1-0 ở tứ kết sau 120 phút thi đấu.

Đến trận tranh hạng HCĐ, chúng ta lại đụng một đội bóng khác thuộc Tây Á, đó là Olympic UAE. Đôi bên hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu, và đội Olympic Việt Nam chỉ chịu thua đối thủ ở loạt sút luân lưu (tỷ số loạt sút luân lưu là 4-3). 

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển quốc gia Việt Nam rơi vào bảng đấu có đến 3 đối thủ Tây Á. Chúng ta thua Iraq 2-3, thua Iran 0-2, nhưng thắng Yemen 2-0, qua đó lọt vào vòng 1/8, nhờ suất dành cho một trong bốn đội xếp thứ ba ở các bảng, có thành tích tốt nhất.

Ở vòng 1/8 giải vô địch châu Á cách nay hơn 2 năm, đội tuyển Việt Nam hòa Jordan 1-1 sau 120 phút thi đấu của giờ đấu chính thức và hiệp phụ, trước khi thắng đội này 4-2 trong loạt sút luân lưu.

Đến vòng bảng giải U23 châu Á năm 2020, đội tuyển Việt Nam hòa U23 UAE và U23 Jordan với cùng tỷ số 0-0.

Còn lần gần nhất mà HLV Park Hang Seo dẫn quân đối diện với các đại diện của bóng đá Tây Á, tính đến trước trận đấu đêm nay với UAE trên sân Zabeel tại Dubai, chính là trận đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng UAE 1-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra hồi tháng 11/2019.

Tổng cộng, HLV Park Hang Seo có đến 14 lần đối đầu với các đại diện của bóng đá Tây Á trong hơn 3 năm qua, từ khi ông dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, với 7 chiến thắng (tính luôn thời gian đá hiệp phụ và đá luân lưu), 4 trận hòa chỉ 3 lần thua.

Thiện Nhân

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Trung Quốc   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...