22/12/2021 22:10  
Dù phải thi đấu trên sân nhà của Singapore nhưng các cầu thủ Indonesia vẫn không ngần ngại sử dụng lối chơi "chém đinh, chặt sắt", trong đó có một tình huống rất nguy hiểm ở hiệp 1.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Singapore và đội tuyển Indonesia diễn ra rất căng thẳng với các pha phạm lỗi của cầu thủ hai bên. Tuy nhiên, đa phần những pha vào bóng thô bạo thuộc về cầu thủ Indonesia, khi đội bóng này chủ trương chơi rắn như trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Đáng chú ý, ở phút 35, trong một tranh bóng 50-50, tiền vệ Song Ui Young của tuyển Singapore đã bị hậu vệ trái Pratama Arhan của tuyển Indonesia đạp thẳng vào mặt.

Ui Young ôm mặt nằm sân trong đau đớn, trong khi cầu thủ của Indonesia chỉ phải nhận một thẻ vàng. Nếu nghiêm khắc hơn, trọng tài đã phải rút thẻ đỏ trực tiếp trong tình huống rất nguy hiểm này.

Rất may sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Song Ui Young có thể tiếp tục thi đấu. Việc liên tục bị đối phương chơi rắn cũng đã khiến Singapore không thể hiện được hết sức mạnh của mình. Dù vậy đội chủ nhà sau đó vẫn có bàn gỡ hòa 1-1.

Pratama Arhan là cái tên không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Ở trận Việt Nam gặp Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra tại UAE hồi tháng 6, cầu thủ này đã đạp cả 2 chân với tiền vệ Tuấn Anh. Rất may Tuấn Anh đã bay lên không để né tránh, nhưng sau đó anh vẫn bị dính chấn thương.

An An

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Việt Nam   World Cup   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...