25/12/2021 1:25  
TAND Tối cao cho rằng, việc chấp nhận thay đổi người nuôi con của diễn viên Nhật Kim Anh với chồng cũ là "chưa đủ căn cứ" nên kháng nghị giám đốc thẩm, ngày 24/12.

Quan điểm của TAND Tối cao được nêu trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với quyết định của TAND Cấp cao tại TP HCM - về việc chấp nhận cho Nhật Kim Anh (36 tuổi, tức bà Đỗ Thị Kim Huê) được quyền trực tiếp nuôi con, thay vì ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc (chồng cũ của diễn viên, 34 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Chánh án TAND Tối cao đề nghị Hội đồng thẩm phán của toà này xem xét, hủy quyết định của TAND Cấp cao tại TP HCM, giữ nguyên bản án phúc thẩm của TAND TP Cần Thơ (tuyên ông Bửu được quyền nuôi con); giao hồ sơ vụ án cho TAND quận Ninh Kiều xét xử sơ thẩm lại theo quy định pháp luật.

TAND Tối cao cho rằng, Kim Anh có yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con nên có nghĩa vụ chứng minh "chồng cũ không còn đủ điều kiện trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng". Tuy nhiên, TAND quận Ninh Kiều xử sơ thẩm đã không làm rõ, cũng như yêu cầu nguyên đơn chứng minh hay xác minh ông Lộc có hay không đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi con phát triển bình thường.

"Tòa sơ thẩm chỉ dựa vào việc nguyên đơn chứng minh điều kiện của mình để quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con là chưa xem xét đầy đủ, toàn diện các vấn đề của vụ án", kháng nghị nêu và nhận định "TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại là có cơ sở".

Về việc TAND Cấp cao tại TP HCM xử giám đốc thẩm cho rằng "tòa sơ thẩm đã thu thập đầy đủ, rõ ràng, có đủ căn cứ để làm rõ các tình tiết trong vụ án", kháng nghị cho là không đúng. Bởi hồ sơ vụ án chỉ có lời khai của ông Lộc thể hiện thu nhập hàng tháng trên giấy tờ là hơn 9 triệu đồng/tháng...

Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với ông Lộc, sinh con trai. Tháng 3/2018, họ ly dị, nữ diễn viên tự nguyện giao con cho ông Lộc chăm sóc.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2019, cô khởi kiện giành quyền nuôi con vì cho rằng mỗi lần muốn thăm con đều bị gia đình chồng cũ cấm cản, gây khó khăn; gia đình ông Lộc giáo dục cháu những điều không tốt về mẹ... Nếu sự việc cứ tiếp diễn sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý con trai, tình cảm của hai mẹ con.

Quá trình xét xử, ông Lộc khẳng định những điều vợ cũ nói là không đúng sự thật. Ông và gia đình đã chăm sóc con với điều kiện tốt nhất.

Hồi tháng 3/2020, TAND quận Ninh Kiều xử sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của Kim Anh, giao cho cô thay chồng nuôi con. Tuy nhiên, bản án bị ông Lộc kháng cáo. Còn VKS cho rằng, tòa vi phạm tố tụng vì không chấp nhận đơn xin vắng mặt của ông Lộc.

5 tháng sau, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn và kháng nghị của VKS, tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao TAND quận Ninh Kiều xét xử lại từ đầu.

Hồi tháng 2, TAND Cấp cao tại TP HCM xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, cho rằng quyết định của TAND quận Ninh Kiều là có căn cứ, đúng pháp luật nên tuyên hủy án phúc thẩm.

Theo tòa, bản án sơ thẩm giao cháu bé cho Kim Anh chăm sóc là phù hợp do cô có điều kiện kinh tế, nơi cư trú ổn định, điều kiện sinh hoạt tốt. Ngoài thu nhập từ hoạt động nghệ thuật cô còn kinh doanh, trong khi đó ông Lộc thu nhập chỉ ở mức trung bình, không có nhà riêng, hai cha con vẫn chung sống với cha mẹ đẻ của ông này.

Hải Duyên

Nguồn tin: vnexpress.net


HCM   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...