20/01/2021 19:20  
Bị lực lượng lượng CSGT yêu cầu dừng xe máy vì vượt đèn đỏ, nam thanh niên bất ngờ rút côn nhị khúc lao tới tấn công CSGT.

Chiều 20-1, Đội CSGT Số 2 thuộc Phòng CSGT đường Bộ, đường sắt - Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị vừa bàn giao Lê Hoàng Sơn (SN 1987, trú tại 37 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) cho Công an phường Hải Thành, quận Dương Kinh để điều tra, xử lý các hành vi vi phạm của đối tượng này.

Trước đó, vào 9 giờ 45 phút ngày 20-1, tại đường 353, Tổ công tác Đội CSGT số 2 Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hải Phòng phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 15N1-252.56 đi theo hướng từ Cầu Rào về Đồ Sơn, vượt đèn đỏ tại ngã tư đường giao nhau tỉnh lộ 353 và tỉnh lộ 363 (Kênh Hòa Bình-Khu công nghiệp Đỉnh Vàng).

Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra thì người này không những không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Đến khu vực dự án OurCity thuộc tổ 2A, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, nam thanh niên liền dừng xe rồi bất ngờ rút côn nhị khúc để trên xe máy lao tới vụt tới tấp, tấn công CSGT truy đuổi.

Ngay sau đó, Tổ công tác Đội CSGT Số 2 cùng quần chúng đã kịp thời khống chế, quật ngã nam thanh niên vi phạm giao thông, tấn công cảnh sát. Nam thanh niên được áp giải về trụ sở Công an phường Hải Thành, quận Dương Kinh.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên bước đầu được làm rõ là Lê Hoàng Sơn.

Tổ công tác đã đo nồng độ cồn trong hơi thở của Lê Hoàng Sơn, cho thấy kết quả 0,054mg/l khí thở.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


CSGT   Công an   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...