22/12/2020 6:20  
Chiến thắng giòn giã 3-0 trước West Ham trên sân nhà giúp Chelsea sống lại hy vọng đua tranh vào top 4.

   

Diễn biến trận Chelsea - West Ham (bản quyền K+)

Tiếp đối thủ khó chơi West Ham trên sân nhà, Chelsea dù là đội mở tỉ số trước đã trải qua những giây phút khó khăn khi bị dồn ép. Tuy nhiên, cú đúp trong vòng 2 phút cuối trận của tiền đạo Tammy Abraham giúp “The Blues” có chiến thắng giòn giã 3-0.

Thắng lợi này giúp Chelsea nhảy lên vị trí thứ 5 trên BXH, bằng điểm với Tottenham nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn (+15 so với +11). Cơ hội đua tranh của “The Blues” trở nên sáng sủa trở lại, khi họ chỉ còn cách đội đầu bảng Liverpool 6 điểm và cách top 4 vẻn vẹn 1 điểm.

Sân nhà tiếp tục trở thành “pháo đài” khó xâm phạm của Chelsea ở mùa giải năm nay, khi họ mới chỉ để thua 1 lần trong 13 trận làm chủ nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Frank Lampard cũng biến Stamford Bridge trở thành “tử địa” của HLV David Moyes, khi chiến lược gia này không có được bất kỳ chiến thắng nào trong 16 lần dẫn quân tới đây, ngang bằng với kỷ lục đáng quên của chính ông với sân Anfield của Liverpool.

Thắng lợi trước West Ham sẽ là màn chạy đà cần thiết để Chelsea bước vào một lịch thi đấu rất khó khăn trước mắt. Cuối tuần này (0h30, 27/12), họ sẽ đến làm khách trước Arsenal ở vòng 15, rồi về sân nhà tiếp đón Aston Villa ở vòng 16 chỉ 2 ngày sau đó. Ở trận đấu đầu tiên của năm 2021, Chelsea đã phải đụng độ Man City tại Stamford Bridge.

Ở một diễn biến khác, thắng lợi quan trọng 2-1 trước Wolves ở trận đấu sớm cũng giúp Burnley bỏ xa 3 điểm với nhóm “cầm đèn đỏ” và vươn lên vị trí thứ 16, ngay sau Arsenal. Đội bóng của HLV Sean Dyche còn 1 trận chưa đấu với MU và lịch thi đấu từ giờ đến đầu năm 2021 của họ không quá vất vả, khi các đối thủ chỉ là Leeds United, Sheffield United và Fulham.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 14

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...