07/04/2021 10:21  
(Tin thể thao, tin võ thuật) Nói về tiền, Ronaldo, Mayweather, Tiger Woods... hay những ngôi sao thể thao đình đám khác cũng phải nể khi so sánh với các tay đua F1.

Cristiano Ronaldo là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới, Floyd Mayweather giàu nhất làng võ, Tiger Woods dẫn đầu làng golf về tiền..., song họ vẫn lép vế so với 3 ngôi sao F1 dưới đây. Họ đều là những tay đua mới chập chững vào nghề nhưng xét về tiền thừa kế, họ là những VĐV giàu có nhất làng thể thao thế giới. 

Lance Stroll, chàng trai "sinh ra ở vạch đích"

Nhắc đến cụm từ "con trai của bố", làng F1 sẽ nghĩ tới Lance Stroll. Bố của Lance là Lawrence Stroll, người đàn ông Canada có niềm đam mê bất tận với xe tốc độ và đua xe. Nhưng quan trọng nhất, ông là một tỷ phú thực sự với số tài khoản ngân hàng chạm ngưỡng 2 tỷ bảng Anh. 

Mặc dù sinh ra đã ở "vạch đích", sống trong nhung lụa từ bé nhưng Lance vẫn đam mê và quyết theo đua xe chuyên nghiệp bằng được. Sau khi giành chiến thắng tại cuộc đua F3 Châu Âu, Stroll tiến tới sự kiện F2 và chuyển lên F1. Hiện tay lái 22 tuổi đang là thành viên của đội Aston Martin Cognizant tham dự mùa giải F1 2021.

Ngoài thời gian dành cho đua xe, người thừa kế khối tài sản 2 tỷ bảng Anh thường xuyên đi du lịch, trải nghiệm những nơi xa hoa bậc nhất thế giới. 

Nicholas Latifi đua xe vì bố quá giàu

Dù là con tỷ phú, nhưng Nicholas Latifi là một nhân vật tương đối trầm lặng và khiêm tốn, Latifi bước vào mùa thi đấu F1 thứ 5, song không nhiều người biết về anh. Thi đấu không thành công, chưa giành được điểm số nào nhưng Latifi vẫn sống với niềm đam mê F1 vì bố anh là tỷ phú yêu môn thể thao tốc độ. 

Michael Mehrdad Latifi là một doanh nhân người Canada gốc Iran. Ông là chủ sở hữu, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Sofina Foods Inc, chuyên sản xuất các sản phẩm động vật chế biến. Tỷ phú Mehrdad Latifi hướng cho con trai đến với môn tốc độ từ nhỏ, chỉ cần thấy con trai xuất hiện tại F1 là đủ, còn mọi thứ khác không quan trọng.

Nikita Mazepin, con trai của tỷ phú hóa chất Nga

Giống như 2 đồng nghiệp F1 kể trên, Mazepin cũng là một VĐV "giàu từ trong trứng nước". Tay đua 22 tuổi người Nga là con trai của tỷ phú USD Dmitry Mazepin (đang sở hữu tài sản khoảng 1,8 tỷ đô), ông là cổ đông chính và là chủ tịch của một công ty hóa chất tại Nga. Gia đình không thiếu tiền, Mazepin đua xe chỉ vì đam mê. 

Mazepin mới đây đã để xảy ra scandal sàm sỡ người đẹp trên xe ô tô, sau đó người "bị hại" lên tiếng đó là trò đùa giữa hai người bạn, dù vậy khán giả cho rằng tay đua này đã chi nhiều tiền để lấp liếm điều này.

Hiện tại tay đua tỷ phú đang chơi cho đội đua Uralkali Haas, ở chặng Bahrain GP 28/3 tay lái này đã gặp tai nạn và phải bỏ cuộc giữa chừng.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Tỷ phú   du lịch   hành vi   khán giả   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...