03/04/2021 5:21  
Đội tuyển Việt Nam từng gây chấn động châu Á khi đánh bại Guam 11-0, một chiến thắng với tỷ số mà Thái Lan chưa một lần làm được tại vòng loại World Cup trong quá khứ.

Video Thái Lan 7-0 Đông Timor (AFF Suzuki Cup 2018):

Như đã biết, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vừa chứng kiến chiến thắng "hủy diệt" 14-0 của Nhật Bản trước Mông Cổ. Cách đây hơn 20 năm, tại vòng loại World Cup 2002, Việt Nam cũng từng gây chấn động châu Á khi đánh bại Guam với tỷ số 11-0.

Với Thái Lan, 3 năm trở lại đây, họ đã không còn là bá chủ ở khu vực Đông Nam Á trước sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam thời gian vừa qua. Điền hình là việc đội bóng có biệt danh “Voi chiến” phải nhìn Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, cũng như đang kém 3 điểm so với đoàn quân của HLV Park Hang Seo tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, xét trong cả quá trình lịch sử, Thái Lan vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất Đông Nam Á với 5 chức vô địch AFF Suzuki Cup (trước đây là Tiger Cup). Chưa hết, “Voi chiến” từng lọt vào vòng loại cuối cùng vòng loại World Cup 2018. Trong quá khứ, họ cũng giành được không ít chiến thắng hoành tráng tại các giải đấu quốc tế. Hãy nhìn lại một số trận thắng lớn của đội tuyển Thái Lan trước đây. 

Thái Lan 8-0 Đông Timor (2004)

Thái Lan bước vào Tiger Cup 2004 (tiền thân của AFF Suzuki Cup) với tư cách là nhà đương kim vô địch. Ngay ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, “Voi chiến” đã thể hiện sức mạnh đáng sợ với chiến thắng 8-0 trước Đông Timor. Những người ghi bàn cho Thái Lan ở trận đấu đó là Sarayuth (3 bàn), Chaiman, Banluesak, Weerayut, Suriya và Yuttajak.

Tuy nhiên, Thái Lan đã sớm biến thành cựu vương ngay từ vòng bảng với vị trí thứ 3 chung cuộc. Ở bảng đấu còn lại, Việt Nam đã sớm chia tay giải đấu khi xếp sau Indonesia và Singapore.

Thái Lan 7-1 Macau (2007)

Thái Lan phải thi đấu từ vòng loại đầu tiên vòng loại World Cup 2010. Đội tuyển Thái Lan chỉ phải gặp đối thủ yếu Macau (Trung Quốc) và nhanh chóng thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 6-1 trên sân nhà ở lượt đi. Trận đấu lượt về giữa hai đội chỉ mang tính chất thủ tục nhưng đại diện của Đông Nam vẫn không chịu buông tha đối thủ.

Thái Lan đã "hủy diệt" đội Macau 7-1 ngay trên sân của đối thủ, trong đó Sarayuth lập hat-trick, 4 bàn còn lại thuộc về Thonglao, Nirut, Dangda và Sukha, qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 13-2 sau 2 lượt trận. “Voi chiến” sau đó đã lọt tới vòng loại thứ 3 nhưng phải dừng bước khi chỉ giành được 1 điểm tại bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản, Bahrain và Oman.

Thái Lan 7-0 Đông Timor (2018)

Tại AFF Suzuki Cup 2018, Thái Lan với tư cách là đương kim vô địch đã có khởi đầu như mơ bằng chiến thắng đậm Đông Timor 7 bàn không gỡ, trong đó riêng tiền đạo Adisak Kraisorn đóng góp tới 6 pha lập công.

“Voi chiến” kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, Thái Lan phải dừng bước trước Malaysia ở vòng bán kết do luật bàn thắng trên sân khách. Đó cũng là giải đấu mà Việt Nam của chúng ta lên ngôi địch sau đó.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Nhật Bản   Suzuki   Trung Quốc   Việt Nam   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...