04/12/2021 14:10  
Điều lo lắng lớn nhất của HLV Ralf Rangnick là Man Utd sẽ khó chiêu mộ được những cầu thủ ngôi sao phù hợp với lối chơi của mình ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022.

Ngay sau chiến thắng trước Arsenal, CLB Man Utd dưới sự dẫn dắt của tân HLV Ralf Rangnick đã leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, cách nhóm top 4 chỉ với một trận thắng (cách West Ham 3 điểm) và cách đội dẫn đầu bảng Chelsea 12 điểm.

Dù vậy, Man Utd vẫn đang có lợi thế trong cuộc đua tranh ngôi vương mùa này khi "Quỷ đỏ" sẽ có chuỗi 13 trận đấu tới đây không phải gặp các đối thủ mạnh trong nhóm Big Six (6 đội bóng mạnh nhất). Ngược lại, các đội đang dẫn đầu bảng như Chelsea, Man City, Liverpool có chuỗi trận khó khăn khi phải đối đầu với các đội mạnh trong nhóm nói trên.

Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của HLV Ralf Rangnick là ông sẽ khó chiêu mộ được tân binh nào ở kỳ chuyển nhượng vào tháng 1 tới đây nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình cũng như xây dựng đội bóng theo lối chơi mà chiến lược gia người Đức mong muốn.

Ngay khi tiếp quản "ghế nóng" ở Man Utd, HLV Rangnick sẽ phải đánh giá lại đội hình trước trận đấu đầu tiên của ông với Crystal Palace vào cuối tuần này, để sau đó đưa ra quyết định liệu có phải bổ sung thêm cầu thủ ngay đầu năm 2022 hay không.

Chiến lược gia người Đức từng đưa tiền vệ Haidara đến Leipzig từ CLB RB Salzburg vào đầu năm 2019 và ông rất mong muốn Haidara sẽ gia nhập Man Utd vào tháng 1 tới đây. Haidara là một tiền vệ phòng ngự, người có khả năng tung ra những đường chuyền chết người từ khu vực giữa sân cũng như có khả năng đánh chặn ở tuyến giữa rất tốt.

Man Utd cũng nhắm đến những trung phong như Erling Haaland, Timo Werner và tiền vệ Christopher Nkunku - nhưng HLV Rangnick khẳng định hiện tại ông còn chưa nghĩ tới việc mang về những tân binh cho đội hình.

"Chúng tôi chưa nói về những cầu thủ mới. Bây giờ là lúc để tìm hiểu chi tiết về đội hình hiện tại - đội hình chắc chắn đủ tốt. Man Utd có đủ cầu thủ cần thiết. Có lẽ phải chờ sau Giáng sinh, sẽ có một thời gian để nói về các vụ chuyển nhượng có thể xảy ra vào mùa đông.

Theo kinh nghiệm của tôi, mùa đông không phải là thời điểm cho những vụ chuyển nhượng bền vững. Sẽ rất khó khăn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông", HLV Ralf Rangnick chia sẻ ở buổi họp báo đầu tiên của mình tại Man Utd.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...