20/10/2020 20:20  
Sau khi dùng ma túy đá, Phan Thanh Tâm (ngụ Quảng Nam) bị ảo giác nên siết cổ bạn gái tử vong rồi bỏ trốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 8/10, cha của Tâm là Phan Hoàng Thành khi vào nhà mở cửa thì phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy nặng nên cấp báo đến công an.

Qua điều tra, cảnh sát xác định người tử vong là Võ Thị Huệ (18 tuổi, trú cùng địa phương), còn nghi phạm là Phan Thanh Tâm. Sau khi xác định nghi phạm, cảnh sát cùng gia đình vận động Tâm đầu thú.

Theo lời khai của Phan Thanh Tâm, tối ngày 28/9, Tâm rủ Huệ đến nhà chơi. Một lúc sau, anh ta lấy ma túy đá ra sử dụng. Huệ ngồi cạnh nhưng không dùng. Bị ảo giác, Tâm siết cổ và dùng khăn bịt miệng Huệ khiến nạn nhân tử vong, sau đó phủ bạt lên người Huệ rồi đóng cửa nhà rồi ra ngoài.

Một ngày sau, Tâm “tỉnh” và nhớ lại sự việc nên trốn vào huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi được vận động, Tâm đến Công an huyện Long Điền đầu thú về hành vi giết người và được di lý về Quảng Nam.

Công Bính

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...