15/04/2021 16:22  
Lingard đang hồi sinh mạnh mẽ tại West Ham, và đã lọt vào tầm ngắm của hàng loạt các câu lạc bộ hàng đầu châu gồm Real Madrid, PSG và Inter.

   

Video Lingard lập cú đúp vào lưới Leicester City (Bản quyền K+):

Lingard đang phong độ cực kỳ ấn tượng tại West Ham kể từ khi gia nhập câu lạc bộ thành London dưới dạng cho mượn từ MU vào tháng Giêng vừa qua. Cầu thủ 28 tuổi này đã ghi 8 bàn thắng và cung cấp 3 đường kiến ​​tạo chỉ trong 9 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, giúp “Búa tạ” đứng thứ 4 và đứng trước cơ hội tham dự Champions League mùa tới.

Lingard còn 1 năm hợp đồng với MU và West Ham hy vọng sẽ mua đứt tuyển thủ Anh vào mùa hè này. Tuy nhiên, “Búa tạ” không phải là câu lạc bộ duy nhất muốn có cầu thủ 28 tuổi. Cách đây ít ngày, nguồn tin từ ESPN cho biết Real Madrid, PSG và Inter cũng đang để mắt đến Lingard.

Tuy nhiên, HLV Solskjaer tuyên bố rằng Lingard sẽ trở lại Old Trafford khi kết thúc thời hạn cho mượn vào cuối giải này và khẳng định tuyển thủ Anh vẫn nằm trong kế hoạch của ông.

Trong buổi họp báo trước thềm trận MU gặp Granada tại lượt về tứ kết Europa League, vị chiến lược gia người Na Uy chia sẻ: “Jesse (Lingard) đã rất xuất sắc kể từ khi cậu ấy ra đi. Jesse đã làm việc thực sự chăm chỉ và cậu ấy xứng đáng có cơ hội chơi bóng nhiều hơn, đó là lý do tại sao chúng tôi để cậu ấy đến West Ham vì cậu ấy xứng đáng có cơ hội cho những gì đã làm trong suốt cuộc đời mình cho MU.

Chúng tôi sẽ chào đón Jesse trở lại. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ đến Euro với phong độ như bây giờ và sự tự tin mà cậu ấy có được, tôi không nghĩ điều đó vượt quá Jesse, và tôi hy vọng cậu ấy sẽ có một kết thúc tốt đẹp ở giải đấu sắp tới.

Sau đó, nó đã khác ở đây bởi vì Bruno Fernandes, phong độ mà cậu ấy đã thể hiện và vị trí của cậu ấy cũng là vị trí ưa thích của Jesse và đó chỉ là quyết định của chúng tôi. Tôi rất vui cho Jesse và chúc cậu ấy mọi điều tốt nhất cho phần còn lại của mùa giải cho đến khi cậu ấy trở lại đội bóng”.

Trước khi chuyển đến West Ham theo dạng cho mượn, Lingard không có nhiều cơ hội được ra sân ở MU. Cầu thủ 28 tuổi không được ra sân một phút nào tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ có 3 lần ra sân ở FA Cup và League Cup. Tuyển thủ Anh chỉ là sự lựa chọn thứ 3 của HLV Solskjaer ở vị trí số 10 sau Bruno Fernandes và Van De Beek.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   Fernandes   HLV   Ngoại hạng Anh   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...