27/03/2021 0:21  
HLV Solskjaer sắp được MU gia hạn hợp đồng ngay cả khi "Quỷ đỏ" không giành được danh hiệu nào trong mùa giải này.

   

HLV Solskjaer đã dẫn dắt MU từ cuối năm 2018 sau khi Mourinho bị sa thải, nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa giúp “Quỷ đỏ” giành được bất kỳ danh hiệu nào. Mùa này, MU chỉ còn hy vọng ở Europa League, nhưng ngay cả khi họ trắng tay thì vị chiến lược gia người Na Uy vẫn sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford.

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Solskjaer với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới. Theo tờ Mirror, nhà cầm quân 48 tuổi này sẽ được đề nghị một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, có thể là 2 năm cộng với tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Vị chiến lược gia người Na Uy cũng dự kiến ​​sẽ được tăng lương từ 7,5 triệu bảng/năm lên 10 triệu bảng/năm.

Phó chủ tịch điều hành MU, Ed Woodward tin rằng câu lạc bộ đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của HLV Solskjaer. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào của “Quỷ đỏ” cũng muốn nhà cầm quân 48 tuổi này tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Đầu tiên là Eric Bailly, sự lựa chọn thứ 3 của HLV Solskjaer ở trung tâm hàng phòng ngự sau Harry Maguire và Victor Lindelof. Hợp đồng của Bailly sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới và mặc dù “Quỷ đỏ” đã không ít lần đề nghị gia hạn nhưng trung vệ người Bờ Biển Ngà liên tục từ chối

Có nguồn tin cho rằng Bailly cảm thấy không được HLV Solskjaer tôn trọng vì bất kể anh chơi tốt như thế nào cũng không được tin dùng. Việc nhà cầm quân 48 tuổi kéo dài thời gian ở lại Old Trafford có thể là chất xúc tác khiến trung vệ 26 tuổi này buộc phải ra đi.

Cầu thủ tiếp theo là Van De Beek, người được đích thân HLV Solskjaer mang  về MU với giá 35 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, nhưng ông lại không thường xuyên sử dụng cầu thủ này. Trong một số ít trận đấu, Van De Beek còn bị xếp đá ở vị trí không đúng với sở trường của cầu thủ này. Vị chiến lược gia người Na Uy sẽ phải tìm ra giải pháp giúp Van De Beek trở lại hoặc để cho tiền vệ người Hà Lan tìm kiếm bến đỗ mới.

Lingard đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo West Ham khi thi đấu dưới dạng cho mượn từ MU. Cầu thủ 28 tuổi này đã ghi tới 5 bàn và cung cấp 3 đường kiến tạo cho đội bóng thành London chỉ sau 7 lần ra sân. Nói về phong độ tuyệt vời của cậu học trò, HLV Solskjaer thừa nhận rằng Lingard sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes ở vị trí số 10 nếu trở lại MU.

Ai cũng biết rằng Bruno Fernandes là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình MU hiện tại. Do đó, nếu vị trí số 10 là vai trò duy nhất mà HLV Solskjaer nhìn thấy cho Lingard, thì tương lai của tuyển thủ Anh tại MU sẽ trông rất ảm đạm. Phương án tốt nhất cho tất cả là Lingard tìm kiếm bến đỗ mới.

Anthony Martial là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của HLV Solskjaer trên hàng công. Mùa này, tiền đạo người Pháp đã gây thất vọng khi mới chỉ được vỏn vẹn 4 bàn cho MU sau 22 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Haaland của Dortmund đang là mục tiêu của “Quỷ đỏ” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Ngay cả khi "Quỷ đỏ" không thể giành chiến thắng trong thương vụ này thì vẫn có khả năng ít nhất một tiền đạo sẽ cập bến Old Trafford. Điều đó đồng nghĩa với việc Martial sẽ không nhiều cơ hội ra sân ở mùa giải tới.

Cuối cùng là Brandon Williams, cầu thủ trẻ từng được HLV Solskjaer trao cơ hội ra mắt đội một ở mùa trước và có tới 36 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nhưng bước sang mùa này, tài năng trẻ người Anh bất ngờ chững lại và mới chỉ thi đấu tổng cộng 6 phút tại Ngoại hạng Anh. Nhiều khả năng cầu thủ 20 tuổi này sẽ bị đem cho mượn hoặc rao bán sau khi mùa giải này kết thúc.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   Fernandes   HLV   Ngoại hạng Anh   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...