26/12/2021 16:10  
Bình luận trên tờ ESPN, nhà báo Gabriel Tan đã đưa ra những dự đoán về khả năng lội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Thái Lan vào lúc 19h30 tối nay với nhiệm vụ nặng nề. Sau khi để thua với tỷ số 0-2 ở lượt đi, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần phải thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên mới giành vé đi tiếp. Trong trường hợp chúng ta thắng với cách biệt 2 bàn, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ do ở bán kết giải đấu năm nay không tính luật bàn thắng sân khách.

Bình luận về khả năng lội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam, nhà báo Gabriel Tan của tờ ESPN chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam sẽ làm tất cả những gì có thể để hy vọng giành vé vào chung kết AFF Cup 2020 sau khi thất bại với tỷ số 0-2 trong trận bán kết lượt đi.

Thực tế, sau khi để Chanathip ghi 2 bàn trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã cải thiện khá nhiều trong hiệp 2. Ở góc độ nào đó, "Rồng vàng" cũng không may mắn khi hai cú dứt điểm của Quang Hải đã đi trúng khung gỗ.

Chính vì lẽ đó, người ta đang chờ đợi màn trình diễn tốt hơn của đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về. Niềm tin không thể tắt. Xuân Trường cho rằng đội bóng đang đứng trước thử thách không dễ vượt qua nhưng không gì là không thể với đội tuyển Việt Nam. Đây là lúc mà nhà đương kim vô địch cần phải thể hiện sức mạnh thực sự của mình".

Trong khi đó, tờ Goal nhận định về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này viết: "Đội tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi khi để thua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng 3 lần trải qua thất bại ở lượt đi bán kết vào năm 2007, 2010 và 2016. Và chung cuộc, họ đều bị loại.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 và đội tuyển Việt Nam có 3 lần để đối phương dẫn trước từ 2 bàn trở lên và chúng ta ghi được 2 bàn sau đó. Đấy là những thất bại với cùng tỷ số 2-3 trước UAE và Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hay trận hòa 2-2 trước U22 Thái Lan tại SEA Games 2019. Rõ ràng, khi để đối phương dẫn trước 2 bàn, Việt Nam khó có cơ hội lật ngược tình thế.

Tuy nhiên, đó vẫn là những dữ liệu tham khảo trong quá khứ. Cơ hội vẫn chờ đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Niềm vui với đội tuyển Việt Nam trước trận tái đấu với Thái Lan là hai trung vệ Tiến Dũng và Đình Trọng đã quay trở lại tập luyện. Nhờ vậy, lo lắng về việc ĐT Việt Nam thiếu trung vệ giỏi sau chấn thương bả vai của Duy Mạnh cũng tan biến.

Trong buổi tập chiều 24/12, HLV Park Hang Seo cũng trao đổi rất kỹ đấu pháp với trợ lý Lee Young Jin. ĐT Việt Nam sẽ tổ chức tấn công dồn dập và tận dụng triệt để những tình huống cố định để sớm có những bàn thắng vào lưới Thái Lan. Đội Việt Nam cần ghi tối thiểu cách biệt 2 bàn trước ĐT Thái Lan trong thời gian thi đấu chính thức để hy vọng đi tiếp. Và người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi màn ngược dòng lịch sử của đội nhà trước Thái Lan".

Dự đoán về kết quả trận đấu này, tờ Goal nhận định đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Trung Quốc   U22   Việt Nam   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...