29/01/2021 5:20  
(Tin thể thao) Trận thua knock-out của Conor McGregor vừa lọt top 3 trận đấu được xem nhiều nhất lịch sử UFC.

Trận McGregor thua Poirier lọt top xem nhiều nhất lịch sử UFC

Conor McGregor có màn tái xuất đáng quên ở sự kiện UFC 257 khi bị Dustin Poirier hạ knock-out trong hiệp 2. Tuy nhiên theo tiết lộ từ Daily Mail, màn tái xuất của "Gã điên" thu hút tới 1,6 triệu lượt pay-per-view (xem truyền hình trả tiền), lọt top 3 trận có lượt pay-per-view nhiều nhất lịch sử UFC.

Đáng nói hơn, 2 trận đấu còn lại cũng có sự góp mặt của McGregor, đó là cuộc chạm trán với Khabib ở UFC 229 (2,4 triệu lượt pay-per-view, McGregor thua) và Nate Diaz ở UFC 202 (1,65 triệu, McGregor thắng). Theo Forbes, McGregor đút túi tổng cộng 24,6 triệu USD sau UFC 257, gấp gần... 25 lần thù lao của đối thủ Poirier (1 triệu USD).

Djokovic, Serena kết thúc thời hạn cách ly ở Australia

Theo các quan chức y tế bang Victoria (Australia), một nhóm các tay vợt, chuyên gia trong số 960 người tham dự Australian Open đã kết thúc thời hạn 2 tuần cách ly. Đáng chú ý, Novak Djokovic và Serena Williams cũng thuộc số này và có thể góp mặt tại một giải đấu biểu diễn vào hôm nay.

Dự kiến nhóm còn lại, đang ngụ tại 3 khách sạn thuộc Melbourne ​​sẽ kết thúc thời hạn cách ly vào Chủ nhật.

Naomi Osaka đầu tư vào bóng đá nữ

Tay vợt nữ từng giành 3 Grand Slam, Naomi Osaka xác nhận đã mua lại cổ phần của North Carolina Courage, CLB chơi ở giải Vô địch Bóng đá nữ Quốc gia Mỹ (National Women's Soccer League). Năm 2020, Osaka được tạp chí Forbes tôn vinh là nữ VĐV có thu nhập cao nhất làng thể thao.

Huyền thoại F1 Schumacher sắp lên phim 

Mới đây, gia đình của Michael Schumacher xác nhận đã "bật đèn xanh" để thực hiện bộ phim tài liệu về cuộc chiến giành giật sự sống của huyền thoại làng F1, sau khi ông rơi vào hôn mê từ năm 2013 (vì tai nạn trượt tuyết). Tác phẩm này được hai nhà làm phim Đức, Michael Wech và Hanns-Bruno Kammertons chịu trách nhiệm sản xuất nhưng đang tạm thời bị trì hoãn do ảnh hưởng của Covid-19.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bóng đá   Covid   Covid-19   Serena Williams   chuyên gia   huyền thoại   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...