19/11/2021 8:10  
Nữ thủ môn của đội tuyển bóng đá nữ Iran - cô Zohreh Koudaei (32 tuổi) vừa lên tiếng khẳng định mình đích thực là nữ giới.

Cô Zohreh Koudaei cũng gọi động thái yêu cầu xác định rõ giới tính của cô là một sự... "bắt nạt". Trước đó, đội tuyển bóng đá nữ Jordan đã đệ đơn yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) thực hiện việc xác định rõ giới tính của thủ môn Zohreh Koudaei thuộc đội tuyển bóng đá nữ Iran.

Thủ môn Zohreh Koudaei đã bắt thành công hai lượt sút luân lưu phân định thắng thua trong trận đấu đội tuyển bóng đá nữ Iran gặp đội tuyển bóng đá nữ Jordan diễn ra ngày 25/9 năm nay.

Trong trận đấu này, hai đội đã hòa không bàn thắng trong quãng thời gian thi đấu chính thức, sau đó, thắng thua được phân định bằng loạt sút luân lưu, lúc này, Iran thắng Jordan với tỷ số 4-2 trong loạt sút luân lưu. Tại trận đấu quan trọng này, hai đội đang cùng tranh suất tham dự Cúp bóng đá Nữ Châu Á 2022 (AFC Women's Asian Cup).

Cô Zohreh Koudaei cho biết bản thân đang có ý định sẽ đệ đơn kiện bên đưa ra yêu cầu xác định rõ giới tính của cô.

Trong phát ngôn trước truyền thông Iran, cô Zohreh Koudaei nhấn mạnh: "Tôi là phụ nữ. Hành động yêu cầu xác định rõ giới tính của tôi là một động thái có tính chất bắt nạt. Tôi đang nghĩ tới việc sẽ đệ đơn kiện".

Phía đội tuyển bóng đá nữ Iran cũng đã có ngay sự hồi đáp, họ phủ nhận những nghi ngờ xung quanh giới tính của thủ môn Zohreh Koudaei. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Iran - bà Maryam Irandoost đã phát biểu trước giới truyền thông Iran rằng:

"Nhân viên y tế đã kiểm tra sức khỏe kỹ càng đối với từng cầu thủ được gọi lên đội tuyển quốc gia, bao gồm cả những kiểm tra về hormone nhằm tránh những vấn đề kiểu này, vì vậy, tôi xin khẳng định để tất cả người hâm mộ không cần phải quan tâm lo lắng về sự việc này. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất cứ thông tin nào mà Liên đoàn Bóng đá Châu Á yêu cầu một cách nhanh chóng nhất".

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bóng đá  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...