10/12/2021 20:10  
Nhà báo Gabriel Tan đã lên tiếng cảnh báo đội tuyển Việt Nam về sự đáng sợ của Malaysia.

Đội tuyển Malaysia đã khởi đầu khá thành công ở AFF Cup 2020 khi giành chiến thắng đậm trước Lào và Campuchia. Điều đó giúp cho đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận.

Nhiều quan điểm cho rằng, đội tuyển Malaysia sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với tuyển Việt Nam trong trận đấu quyết định vào ngày 12/12. Mặc dù vậy, nhà báo Gabriel Tan lại cho rằng đây là đội bóng nguy hiểm.

Bình luận trên tờ ESPN, Gabriel Tan viết: "HLV Tan Cheng Hoe đã trình làng hai cầu thủ tuổi teen là Arif Aiman và Luqman Hakim Shamsudin trong trận đấu với Campuchia. Lúc này, tuổi trung bình của hàng công Malaysia chỉ vào khoảng 20,7 tuổi (cộng thêm Safawi Rasid chỉ 24 tuổi).

Việc sở hữu hàng công trẻ trung không phải là trở ngại để Malaysia hướng tới chiến thắng. Thậm chí, nó còn cho thấy khát khao lớn của đội bóng này trên hành trình lần thứ hai chinh phục chức vô địch AFF Cup 2020.

Trong khi Arif và Luqman đang từng bước khẳng định tài năng thì Safawi Rasid, người lớn tuổi nhất trong bộ ba sát thủ chỉ mới 24 tuổi. Ở giải đấu này, Safawi Rasid đang nổi lên như ngôi sao sáng giá.

Safawi Rasid đã dễ dàng xuyên thủng hàng thủ của Lào từ sớm, để đánh bại lối chơi tử thủ của đối thủ này. Thậm chí, anh còn tỏa sáng khi trở thành người đầu tiên lập hat-trick ở AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, HLV Tan Cheng Hoe vẫn còn ngôi sao nhập tịch vô cùng nguy hiểm là De Paula. Mặc dù cầu thủ này vướng vào lùm xùm nhưng có thể HLV Tan Cheng Hoe đang muốn để dành cầu thủ này cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam.

Trong những trận đấu vừa qua, đội tuyển Malaysia đã có nhiều tích cực trong lối chơi. Trong tương lai, họ còn được bổ sung thêm thủ môn xuất sắc là Khairul Fahmi, hậu vệ đang thi đấu ở châu Âu là Dion Cools và cựu binh Baddrol Bakhtiar.

Bóng đá Malaysia đang có sự kết hợp tốt giữa hiện tại và tương lai. Họ đủ tốt để có thể giúp đội nhà lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2020".

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia được cho là sẽ quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng B AFF Cup 2020 (có thể tránh Thái Lan ở bán kết). Trong những năm qua, "Rồng vàng" vẫn thường thắng thế trước đối thủ này khi thắng tới 9/11 cuộc đối đầu gần nhất. Mới nhất, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã 2 lần hạ gục Malaysia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Trước đó, chúng ta cũng đánh bại đối thủ này để giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/12.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Bóng đá   HLV   Việt Nam   World Cup   chinh phục   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...