11/12/2021 11:25  
SingaporeMalaysia bức xúc khi không được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cho bổ sung cầu thủ, sau khi một loạt thành viên của đội dương tính với nCoV.

"AFF Cup 2020: Malaysia sẽ bỏ giải nếu nỗ lực bổ sung cầu thủ không thành công", tờ Stadium Astro đưa tin sáng 11/12.

Theo ký giả Shaiful Shamsudin, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rất bức xúc khi AFF không nhất trí cho họ bổ sung nhân sự. FAM đang làm thêm một lần kháng nghị, và nếu không tiếp tục bị AFF bác, họ sẽ cân nhắc rút lui khỏi AFF Cup 2020.

Tiền đạo Akhyar Rashid, hậu vệ biên Quentin Cheng, cầu thủ chạy cánh Faisal Halim và thủ môn Khairulazhan Khalid mới dương tính với nCoV, phải cách ly, không thể thi đấu. Malaysia, vì vậy, kiến nghị cho bổ sung cầu thủ thay thế. Tuy nhiên, AFF chỉ đồng ý cho thay thế một thủ môn theo quy định trước giải.

Theo quy chế của AFF Cup 2020, mỗi đội được phép mang 30 cầu thủ sang Singapore dự giải. Tuy nhiên, Malaysia chỉ đem theo 24 người như các giải trước. Với việc bốn cầu thủ dương tính với nCoV, HLV Tan Cheng Hoe chỉ còn 20 thành viên trước trận đấu với Việt Nam.

"Không ai có thể lường trước điều này xảy đến. Và cũng chẳng ai muốn chuyện như vậy. Nó xảy ra thì phải chấp nhận thôi", HLV Tan Cheng Hoe né tránh chỉ trích về việc mang ít cầu thủ. "Chúng tôi chỉ biết hy vọng được bật đèn xanh để bổ sung cầu thủ thay thế".

Malaysia đứng đầu bảng B với hai chiến thắng trước Campuchia (3-1) và Lào (4-0). Đội sẽ gặp đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 12/12. Malaysia từng thua Việt Nam 2-3 sau hai trận chung kết AFF Cup 2018. Họ cũng chịu thất bại 0-1 và 1-2 khi đụng độ tại vòng loại World Cup 2022.

Nghĩa Phú

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   Bóng đá   HLV   Việt Nam   World Cup   hành vi   kiến nghị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...