12/11/2021 16:10  
Mặc dù đã lường trước những khó khăn ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng chính bản thân HLV Park Hang Seo vẫn không thể tin được những gì đoàn quân của ông phải đón nhận.

Đội tuyển Việt Nam cải thiện lối chơi ở trận gặp Nhật Bản

Thành thật mà nói, tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ 5 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với đội tuyển Nhật Bản với tâm lý hoàn toàn thoải mái. Điều đáng nói tâm lý thoải mái của chúng ta không phải vì được đá trên sân nhà, cũng không phải vì chúng ta có lợi thế gì lớn trước đối thủ, mà bởi đội tuyển Việt Nam không có gì để mất khi phải đối đầu với Nhật Bản.

Sau 4 trận toàn thua ở vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam không chịu sức ép gì nhiều nếu lỡ có thua thêm một trận trước đối thủ có đẳng cấp cách biệt như Nhật Bản. Chính vì thế đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã chơi khoáng đạt và tự tin hơn hẳn so với các trận đấu trước.

Lần đầu tiên trong một trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 này, các cầu thủ Việt Nam tự tin cầm bóng, chủ động giữ bóng ở tuyến giữa để tổ chức tấn công cũng như giúp hàng phòng ngự giảm được sức ép từ đối thủ.

Đây cũng là lý do tại sao dù tuyển Nhật Bản sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình như Minamino, Junya Ito, Tomiyasu nhưng vẫn không thể có thế trận hoàn toàn lấn lướt trước đội tuyển Việt Nam. Thực tế tuyển Nhật Bản tung ra được 13 pha dứt điểm về phía khung thành tuyển Việt Nam, 5 trong số đó đi trúng đích nhưng chỉ có một bàn thắng được ghi.

Trong khi đó tuyển Việt Nam cũng tạo ra một số cơ hội tốt, đặc biệt là pha dứt điểm ở cuối trận của Xuân Trường trong tư thế thuận lợi khi anh nhận bóng trong vòng cấm từ pha nhả ngược của Thành Chung nhưng bóng lại đi vọt lên trời một cách đáng tiếc.

Dù để thua sít sao 0-1, nhưng tuyển Việt Nam cho thấy sự cải thiện lối chơi qua từng trận đấu một cách rõ nét. Đã có nhiều lời khen ngợi đến từ các chuyên gia bóng đá cũng như người hâm mộ về màn trình diễn của tuyển Việt Nam sau trận đấu với Nhật Bản.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thành tích của tuyển Việt Nam sau năm lượt trận ở vòng loại World Cup 2022, chúng ta vẫn có rất nhiều điều phải suy xét, không phải chỉ cho những trận đấu còn lại mà cho cả tương lai của bóng đá Việt Nam.

Đoàn quân HLV Park Hang Seo gặp khó vì không có nhân tố mới

Sau trận đấu với Nhật Bản, HLV Park Hang Seo đã phải thốt lên: "Cuộc đời bóng đá của tôi bây giờ mới hiểu việc giành được một điểm khó khăn như thế nào. Các đội ở vòng loại thứ ba này thực sự quá mạnh".

Đó là một chia sẻ rất thật lòng của chiến lược gia người Hàn Quốc, khi các đối thủ ở vòng 12 đội mạnh nhất châu Á đều được đánh giá cao hơn Việt Nam và luôn đặt quyết tâm cao trong việc giành điểm tối đa để chinh phục mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar vào năm sau.

Ở lần đầu tiên tham dự sân chơi vòng loại thứ ba của một kỳ World Cup, tuyển Việt Nam mặc dù đặt mục tiêu khiêm tốn giành được một trận hòa trước các đối thủ, nhưng cho đến lúc này, sau khi lượt đi kết thúc, chúng ta vẫn là đội duy nhất chưa giành được điểm số nào. Thành tích này Việt Nam đang tệ hơn so với Thái Lan khi "Bầy voi chiến" từng giành được hai trận hòa ở kỳ vòng loại World Cup 5 năm trước.

Khó khăn của thầy Park là điều dễ hiểu và đến từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan, nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là chất lượng đội hình. Cho đến lúc này, HLV Park Hang Seo nắm trong tay một lực lượng được xem là "vừa không mới, vừa không mạnh" hơn so với đội hình đã từng giúp ông giành chức vô địch U23 châu Á 2018, vào tới tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018…

Đội hình của chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn là những cái tên quá đỗi quen thuộc như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường… Hầu như không có thêm nhân tố mới nào được bổ sung, có được sức trẻ lẫn tài năng để tạo ra sự khác biệt cho "Rồng vàng", khiến các đối thủ dễ dàng bắt bài và qua đó dễ dàng khuất phục chúng ta.

Ác mộng vì chấn thương

Đội hình không có thêm nhân tố mới, tuyển Việt Nam lại gặp khó khi nhiều trụ cột gặp chấn thương. Ở tuyến giữa chúng ta mất đi sức mạnh của tiền vệ Hùng Dũng - một trong những tiền vệ hay nhất của tuyển Việt Nam cho đến lúc này. Ở hai cánh, việc thiếu vắng bộ đôi Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng cũng khiến khả năng tấn công biên của tuyển Việt Nam giảm đi rõ rệt.

Những chấn thương liên miên của Tuấn Anh, Minh Vương, Đình Trọng cũng là suy giảm sức mạnh và sự đột biến cần thiết cho tuyển Việt Nam, trong khi những cầu thủ trẻ được HLV Park Hang Seo gọi bổ sung vào đội hình vẫn còn một khoảng cách rất xa với lứa cầu thủ hiện tại.

Minh chứng rõ nhất là hậu vệ Thanh Bình khi được HLV Park Hang Seo tin tưởng tung ra sân trong trận đấu với tuyển Trung Quốc, đã khiến tuyển Việt Nam thất bại cay đắng với tỷ số 2-3 mặc dù đây là trận đấu chúng ta xứng đáng giành được một trận hòa.

Để thua Nhật Bản, HLV Park Hang Seo còn chia sẻ một thực tế đáng lo ngại cho tuyển Việt Nam lúc này hơn cả, khi nói: "Sau 4 năm, chúng ta không có tiền đạo hơn được Anh Đức, Đức Chinh, Tiến Linh. Nhìn vào đội U22 và V-League, bóng đá Việt Nam không có tiền đạo giỏi. Nhưng khi nào giải quyết được vấn đề đó thì tôi cảm thấy rất khó nói lúc này".

Thực tế tuyển Việt Nam không chỉ thiếu tiền đạo mà còn thiếu rất nhiều vị trí quan trọng trên sân, đủ sức thay thế các đàn anh như Quang Hải, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải… Bóng đá không phải là lên đỉnh cao rồi dừng lại, mà đòi hỏi một sự nối tiếp, chuyển giao giữa các thế hệ để luôn phát triển đi lên.

Và rõ ràng sau kỷ lục "5 trận toàn thua" ở vòng loại World Cup cũng như những chia sẻ từ người "thuyền trưởng" Park Hang Seo, những khó khăn của tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục còn đó. Chỉ hi vọng rằng, khi đã nhìn ra được vấn đề, HLV Park Hang Seo cùng những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam sẽ tìm ra giải pháp tốt trong thời gian tới.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Bóng đá   HLV   Nhật Bản   Trung Quốc   U22   V-League   Việt Nam   World Cup   chinh phục   chiến lược   chuyên gia   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...