15/12/2021 7:10  
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với Indonesia, nhưng không có nghĩa là chúng ta được phép lơ là trong trận đấu ở lượt thứ 4 bảng B AFF Cup 2020.

Về trận đấu sắp diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định: "Về mặt lý thuyết, đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với Indonesia. Chúng ta là đương kim vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games, vào đến vòng loại thứ ba World Cup. Đội tuyển Việt Nam cũng từng thắng đậm Indonesia hồi tháng 6 năm nay". 

"Tuy nhiên, Indonesia ở AFF Cup 2020 là đội bóng hoàn toàn khác. Họ có chuyến tập tại Thổ Nhĩ Kỳ, có sự chuẩn bị kỹ trước khi vào giải. Về mặt tổ chức, họ hiện cũng ổn hơn, sau khi HLV Shin Tae Yong đã ổn định công việc. Chính vì thế, không nên chủ quan trước đội bóng này", HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Trước khi thi đấu trận quan trọng với Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã thắng một đối thủ rất quan trọng khác là Malaysia. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, trận thắng này giúp cho đội bóng của HLV Park Hang Seo rộng đường tính toán hơn.

Ông Tuấn nói: "Với hai đối tượng mạnh nhất tại bảng B là Malaysia và Indonesia, chúng ta đã vượt qua được một đối tượng. Chính vì thế, về mặt thế cuộc, Indonesia mới là đội cần phải tấn công trong trận đấu này, trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ rộng đường tính toán hơn". 

"Chúng ta rộng đường tính toán ở chỗ chỉ cần không thua Indonesia, đội tuyển Việt Nam vẫn còn trận đấu với đối thủ yếu Campuchia ở phía trước. Nhưng dĩ nhiên, không ai ra sân với tư tưởng chủ hòa cả.  

Đội tuyển Việt Nam sẽ thận trọng, và nếu như phát biểu của HLV Shin Tae Yong là thật, rằng ông ấy sẽ xua quân Indonesia đá tấn công, đội tuyển Việt Nam càng lợi thế", HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định. 

Riêng trong trận đấu với Indonesia vào tối 15/12, đội tuyển Việt Nam có thể vắng Tiến Linh và Phan Văn Đức, do hai cầu thủ này hiện chấn thương nhẹ.

Mặc dù vậy, theo vị HLV vừa đồng ý dẫn dắt đội U17 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn, thì những sự thiếu vắng này, nếu xảy ra, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Ông Tuấn chia sẻ: "Về lý thuyết, Tiến Linh là trung phong số một của bóng đá Việt Nam hiện nay, nhưng không phải là duy nhất. Trận đấu với Malaysia cũng đã cho câu trả lời rồi: Quang Hải vẫn thực hiện tốt vai trò săn bàn khi cần và Công Phượng cũng vậy".

"Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam vẫn còn Văn Toàn, còn Hà Đức Chinh có thể đá tiền đạo. Nói chung, đội tuyển vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn", HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Đánh giá đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn so với Indonesia, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện quan điểm rằng đây không phải là trận đấu mà đội bóng của HLV Park Hang Seo cần đến một chiến thắng quá đậm, như từng thắng Malaysia.

Ông Tuấn cho biết: "Bóng đá ngày nay không phải như xưa, ở các giải đấu trong bóng đá hiện đại, điều quan trọng là toan tính đường dài, có thể trận tới đội tuyển đá không đẹp, nhưng nếu điều đó tốt cho kế hoạch đường dài của đội thì cũng không phải là vấn đề". 

"Bóng đá cũng không phải là số học, không cứ hễ thắng đậm Malaysia là có thể thắng đậm Indonesia, cho dù như đã nói chúng ta mạnh hơn họ, mạnh hơn về lực lượng cũng như nhuần nhuyễn hơn, do đã có đến ba năm thế hệ này thi đấu cùng nhau", HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ quan điểm.

Trọng Vũ

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Bóng đá   HLV   Thổ Nhĩ Kỳ   Việt Nam   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...