24/12/2021 16:25  
Hà NộiVFF đề nghị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á xem xét lại công tác trọng tài, sau khi Việt Nam thua Thái Lan tại lượt đi bán kết AFF Cup 2020.

Sáng 24/12, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á Khiev Sameth và Tổng thư ký Winston Lee về vấn đề trọng tài. Ông Tuấn cho rằng các trọng tài chưa đáp ứng được yêu cầu, để xảy ra nhiều sai sót và ảnh hưởng đến kết quả, trong đó có trận Việt Nam và Thái Lan ở lượt đi bán kết tối 23/12 trên sân Quốc gia Singapore.

Trọng tài chính Saoud Ali Al-Adba đã bỏ sót nhiều tình huống có thể dẫn đến thẻ đỏ cho cầu thủ đôi bên, như cú đánh chỏ của Theerathon Bumathan với Quang Hải, chỉ rút thẻ vàng khi thủ môn Chatchai Budprom phạm lỗi ngoài cấm địa với Nguyễn Văn Toàn hay pha sút bóng của Quế Ngọc Hải trúng mặt Supachok đang nằm sân... Cuối hiệp hai, trọng tài người Qatar còn thổi phạt đền sau pha va chạm không thực sự rõ ràng giữa Đỗ Duy Mạnh và Supachai Chaided, đồng thời từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền khi một cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Kiến nghị không thể làm thay đổi kết quả trận đấu, nhưng là động tác kỹ thuật để Ban tổ chức trú trọng hơn tới công tác trọng tài, đánh giá lại để có giải pháp cho hiệu quả hơn cho trận bán kết lượt về cũng như hai lượt trận của chung kết. VFF cũng đề xuất AFF nghiên cứu áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) vào các giải sắp tới.

Sau trận thua Thái Lan, HLV Park Hang-seo cũng bức xúc về công tác trọng tài. Ông cho biết: "Tôi không muốn nhắc đến vấn đề trọng tài. Chỉ mong ông ấy, nếu có cơ hội, nên xem lại băng ghi hình trận đấu".

Hôm nay, trong cuộc họp báo trước lượt về bán kết với Singapore, HLV Shin Tae-yong cũng cho biết, không chỉ Việt Nam, bản thân Indonesia cũng chịu nhiều phán quyết thiếu chính xác của trọng tài ở lượt đi. Trong đó có tình huống cầu thủ của ông bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài chỉ cho họ hưởng quả đá phạt sát vòng cấm.

Ông Shin nhấn mạnh: "Công nghệ VAR nên được đưa vào thể thao, giúp các trọng tài tránh sai sót. Một quyết định sai của trọng tài có thể phá huỷ cả giải đấu".

Cách đây vài tháng, VFF cũng từng kiến nghị lên FIFA về công tác trọng tài, sau khi Việt Nam liên tiếp chịu những phán quyết bất lợi ở vòng loại thứ ba World Cpu 2022 - khu vực châu Á. Điển hình là trận thua 0-1 trước Australia trên sân Mỹ Đình, nơi một cầu thủ khách đã để bóng chạm tay sau cú sút của Nguyễn Phong Hồng Duy nhưng trọng tài không cho chủ nhà hưởng phạt đền.

Nghĩa Phú

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   Bóng đá   Công nghệ   FIFA   HLV   Hà Nội   Việt Nam   kiến nghị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...