12/11/2021 20:10  
Cầu thủ Hidemasa Morita (Nhật Bản) sau khi phải nhận một thẻ vàng bị treo giò trận đấu tiếp theo, đã lên tiếng xin lỗi thủ môn Tấn Trường khi có pha vào bóng có thể gây nên chấn thương.

Phút 86 trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản trên sân Mỹ Đình, từ tình huống sút xa của Shibasaki, thủ môn Tấn Trường bắt bóng không dính. Ngay lập tức Morita ập vào rất nhanh để sút bồi. Thủ thành đội tuyển Việt Nam không ngần ngại lao ra để bắt gọn trái bóng ngay trước mũi giày của đối phương.

Hidemasa Morita đã ham bóng trong tình huống này, khiến gầm giày của anh va vào mặt của Tấn Trường, phải nhận một thẻ vàng.

Tấn Trường đã bị đau, rất may sau đó thủ thành Đồng Tháp có thể thi đấu tiếp. Tuy nhiên, với những pha bóng tương tự, các thủ môn rất dễ dính chấn thương nặng.

Sau trận đấu, Hidemasa Morita đã lên tiếng xin lỗi: "Tôi đã cố tranh chấp khi trái bóng bật ra và dính thẻ vàng. Tôi sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo. Tôi nên rút kinh nghiệm nhưng thành thật mà nói có một số tình huống không thể tránh được.

Dù đã thắng nhưng khoảng cách về hiệu số với các đội xếp trên là rất lớn, tôi đã nghĩ rằng phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tôi xin lỗi thủ môn đội tuyển Việt Nam và tất cả mọi người vì tình huống này". 

Trong khi đó, thủ thành Bùi Tấn Trường cho biết sau cú sút xa của Shibasaki, Morita ập vào và anh chỉ biết chơi lăn xả để ngăn cản pha ghi bàn. Tấn Trường cho biết thêm rất may anh không gặp chấn thương khi cầu thủ đối phương ham bóng, dùng gầm giày rất nguy hiểm.

Thủ môn Bùi Tấn Trường cũng đăng bức ảnh tình huống anh lăn xả cứu bóng và bị đạp vào mặt, kèm theo chia sẻ: "Bóng đá là thế. Thắng làm vua thua là ăn chửi. Thật sự".

Ở trận đấu tiếp theo, Nhật Bản làm khách trên sân của Oman. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Saudi Arabia tại Mỹ Đình, vào lúc 19h ngày 16/11.

Tiến Đạt

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bóng đá   Nhật Bản   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...