25/11/2020 16:20  
Chiến thắng tưng bừng của MU trước Basaksehir tại Champions League chứng kiến hành động đẹp của Bruno Fernandes dành cho Rashford.

  

Bruno Fernandes đã lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của MU trước Basaksehir. Thậm chí, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn có cơ hội lập hat-trick khi MU được hưởng quả phạt đền sau tình huống Rashford bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 35.

Nhưng thay vì bước lên thực hiện penalty như thường lệ, cầu thủ 26 tuổi đã nhường trọng trách này cho Rashford. Không phụ sự tin tưởng của đồng đội, tiền đạo người Anh đã thực hiện thành công.

Lý giải về hành động nhường penalty sau trận đấu, Bruno Fernandes cho biết: “Tất nhiên mọi cầu thủ đều muốn lập hat-trick nhưng sau trận đấu ở Ngoại hạng Anh, tôi đã nói với Rashford rằng người tiếp theo thực hiện penalty sẽ là cậu ấy. Tôi nhớ điều đó và cũng bởi vì cậu ấy là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Champions League mùa này, tôi nghĩ điều quan trọng là cậu ấy có được sự tự tin đó”.

Đó đã là quả phạt đền thứ 30 mà MU được hưởng trong 75 trận kể từ đầu mùa giải trước và HLV Solskjaer thừa nhận ông không có vấn đề gì với việc các cầu thủ của mình chia sẻ trách nhiệm thực hiện penalty.

“Bruno rất tự tin, Rashford cũng là một người sút phạt rất tốt. Nếu Bruno cảm thấy cậu ấy muốn trao nó cho Rashford, hãy cứ như vậy. Martial cũng đã thực hiện penalty trong trận đấu với Leipzig, vậy tại sao không? Họ có thể chia sẻ trách nhiệm thực hiện penalty cho nhau”, vị chiến lược gia người Na Uy phát biểu.

Với chiến thắng 4-1 trước Basaksehir, MU hiện đang dẫn đầu bảng G với 9 điểm sau 4 lượt đấu. “Quỷ đỏ” chỉ cần giành được 1 điểm trong 2 trận đấu cuối cùng là có được tấm vé vào vòng knock-out Champions League. Ở 2 lượt trận cuối, MU sẽ tiếp đón đương kim Á quân PSG trên sân nhà và hành quân đến nước Đức làm khách của Leipzig. Dẫu vậy, HLV Solskjaer vẫn tỏ ra rất thận trọng.

“Cơ hội đi tiếp vẫn đang chia đều cho các đội. Chúng tôi đã có 9 điểm, hai đội có 6 điểm (PSG và RB Leipzig) và Basaksehir đang có 3 điểm, vì vậy chúng tôi vẫn cần điểm số để vượt qua vòng bảng. Một điểm có lẽ là đủ còn 3 điểm có thể mang lại vị trí đầu bảng, vì vậy hy vọng trước PSG, chúng tôi có thể giành được số điểm mình cần nhưng đó là vấn đề khác”, HLV 47 tuổi nhận định.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng dành cho MU không được trọn vẹn khi Wan-Bissaka và Lindelof không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút. Lindelof tái phát chấn thương lưng sau một va chạm ở cuối hiệp 1, trong khi Wan-Bissaka cũng phải tập tễnh rời sân ở phút 59. Sau trận đấu, Solskjaer vẫn lạc quan rằng bộ đôi này sẽ trở lại khi MU đối đầu với Southampton tại vòng 10 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.

"Tôi hy vọng rằng cả hai sẽ trở lại và có thể ra sân vào cuối tuần nhưng chúng tôi không chắc chắn. Đó là vấn đề ở lưng đối với Lindelof, còn Wan-Bissaka gặp vấn đề về mắt cá chân. Do đó, chúng tôi không có lý do gì để mạo hiểm thêm nữa", HLV Solskjaer bày tỏ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Ngoại hạng Anh   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...