15/11/2021 19:25  
Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn cho phép cách ly F1 tại nhà kèm điều kiện giám sát chặt chẽ.

Ngày 15/11, ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế, cho hay tỉnh hiện áp dụng hai phương thức cách ly F1, gồm cách ly tập trung tại cơ sở do quân đội quản lý và cách ly tại nhà.

"Việc cách ly F1 tại nhà mới áp dụng một tuần trở lại đây, dành cho những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine và hoàn thành cách ly tập trung 7 ngày", ông Hảo nói. Ngoài ra, các F1 tiếp xúc ở khoảng cách xa với F0, thuộc diện nguy cơ thấp sẽ được cách ly tại nhà ngay từ đầu.

Trong thời gian cách ly tại nhà, các F1 sẽ được ngành y tế địa phương xét nghiệm PCR, test nhanh và giám sát y tế chặt chẽ.

Từ ngày 28/4 đến nay, Thừa Thiên Huế ghi nhận 1.651 ca nhiễm Covid-19. Địa phương đang cách ly tập trung 2.304 F1; cách ly tại nhà 1.114 F1.

Hai ngày qua (13 và 14/11), Thừa Thiên Huế ghi nhận 169 ca nhiễm mới, trong đó có 133 ca nhiễm cộng đồng, chủ yếu được phát hiện tại phường Hương Vinh, phường Vỹ Dạ, phường Thuận Lộc của TP Huế. Trước việc số ca nhiễm cộng đồng tăng nhanh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thừa Thiên Huế đã yêu cầu truy vết nhanh, xét nghiệm diện rộng và kiểm soát chặt các hộ dân cách ly tại nhà, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trên địa bàn.

Tại Đà Nẵng, dịch đang bùng phát mạnh ở quận Sơn Trà, với hai phường phải nâng cấp độ lên vùng cam. Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm y tế quận, cho biết sau khi ghi nhận 140 F0 ở 7 phường trên địa bàn, quận đã cho hơn 570 F1 cách ly tại nhà.

"Sơn Trà không có địa điểm cách ly tập trung vì các trường học được trưng dụng trước đây nay đã bàn giao lại cho ngành giáo dục", ông Nam lý giải và cho hay ngành y tế yêu cầu các F1 chấp hành nghiêm túc quy định cách ly, giữ khoảng cách với các thành viên trong gia đình, thực hiện 5K đúng như cam kết.

Qua giám sát, nếu phát hiện trường hợp F1 không chấp hành tốt quy định cách ly tại nhà, chính quyền địa phương sẽ yêu cầu đi cách ly tập trung tại khách sạn, cơ sở lưu trú có trả phí.

Theo ông Nam, số lượng F1 cách ly tại nhà đông đang gây áp lực cho nhân viên y tế địa phương trong việc phải thường xuyên giám sát, di chuyển đến nhiều địa điểm để lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, trong khi vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ khác. Ngoài ra, việc F1 cách ly tại nhà cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nếu F1 thành F0, vì điều kiện cách ly nhà trong phố, chung cư chật và có nhiều thế hệ cùng chung sống.

"May mắn những F1 đang cách ly tại nhà qua lấy mẫu xét nghiệm lần một đều âm tính. Dù các trường hợp này đều đã ký cam kết nhưng quan trọng nhất khi cách ly F1 tại nhà là tinh thần tự giác của người dân", ông Nam nói.

Quảng Nam, nửa tháng qua ghi nhận 423 ca bệnh Covid-19, trong đó 92 ca cộng đồng. Dịch xuất hiện ở 16/18 huyện, thị và là giai đoạn dịch lan rộng nhất từ đầu năm 2020 đến nay; trung bình mỗi ngày ghi nhận hơn 28 ca.

Tỉnh đang chia F1 thành hai nhóm cách ly. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao (sống cùng nhà, cùng phòng làm việc hoặc tiếp xúc dưới khoảng cách 2 mét với F0), nếu tiêm đủ hai liều vaccine hoặc khỏi Covid-19 trong 6 tháng thì cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, sau đó cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khoẻ trong tuần tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Nhóm nguy cơ (F1 là người cùng nhóm làm việc ở không gian mở; người cùng nhóm có tiếp xúc với ca bệnh như nhóm du lịch, công tác, vui chơi, liên hoan, đi cùng phương tiện giao thông...) sẽ cách ly 14 ngày tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Các trường hơp thuộc diện này nếu chưa tiêm đủ 2 liều vaccine thì cách ly tập trung 14 ngày.

Các F1 là trẻ em dưới 18 tuổi, người già trên 65 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người hạn chế vận động, người bị bệnh và sức khoẻ yếu được cách ly tại nhà 14 ngày, tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở y tế Quảng Nam, cho biết các F1 cách ly tại nhà do chính quyền địa phương, tổ Covid cộng đồng giám sát; trường hợp nào nhà không đủ điều kiện (có phòng riêng, đảm bảo giãn cách với thành viên trong gia đình) thì phải cách ly tập trung.

Trong tuần qua, Hải Dương, Quảng Ninh và một số phường ở Hà Nội cũng bắt đầu cho cách ly F1 tại nhà. Từ đợt dịch thứ tư, nhiều tỉnh, thành phía Nam đã cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà; tuy nhiên, đa số địa phương phía Bắc chưa triển khai việc này dù Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn.

Nguyễn Đông - Đắc Thành - Võ Thạnh

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   Hà Nội   Sơn Trà   du lịch   hành vi   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...