13/10/2020 20:40  
Tiếp tục tìm kiếm 30 người mất tích liên quan đến thủy điện Rào Trăng 3; 5 trẻ nhỏ ở Sơn La nhập viện sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1... là những tin nóng nhất 24h qua.

  

5 trẻ nhỏ ở Sơn La nhập viện sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1

Ngày 13/10, bà Mai Lan Hương – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn La cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 5 trẻ từ 2 đến 7 tháng tuổi thuộc xã Chiềng Xôm và phường Chiềng An (TP.Sơn La), nhập viện cấp cứu sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1 tại Trạm y tế xã, phường.

Trong đó, cháu P.G.H. được tiêm phòng mũi 1, vắc xin 5 trong 1 tại trạm y tế xã Chiềng Xôm. Sau tiêm khoảng 2,5 giờ cháu xuất hiện tím tái, thở nhanh, gia đình đưa trẻ trở lại trạm y tế xã Chiềng Xôm và được tiêm 1 mũi Adrenalin rồi đưa trẻ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu.

Khi vào viện, cháu H. li bì, tím tái toàn thân, chân tay lạnh, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, không tự thở, ngừng tim, không xuất huyết dưới da. Chẩn đoán phản vệ độ 4 nghi sau tiêm phòng mũi 1 vắc xin 5 trong 1. Dù được cấp cứu nhưng cháu H. đã không qua khỏi.

Hiện tại cả 4 trẻ còn lại đang được theo dõi tích cực tại khoa nhi của bệnh viện.

Tiếp tục tìm kiếm 30 người mất tích liên quan đến thủy điện Rào Trăng 3

Khoảng 13 giờ ngày 12/10, ngay khi có điện báo sạt lở đất vùi lấp hơn 10 lao động ở thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế, đoàn công tác của UBND tỉnh cùng Phó tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man; Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, và cán bộ chiến sĩ lập tức lên đường tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 16 giờ, đoàn đến khu vực rừng núi có công trình thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn quyết định vượt suối, băng rừng tiếp cận hiện trường để khảo sát, chỉ đạo công tác cứu nạn.

Do mưa lũ, sạt lở, thêm suối chảy bất thường nên đi lại rất khó khăn nên khi đoàn đang nghỉ ở Trạm kiểm lâm số 7 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ thì bị sạt lở đất.

Hiện nay, theo thống kê có 30 người mất tích gồm công nhân thi công thủy điện cùng đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quân khu 4 vào tiếp cận những vị trí gặp nạn.

Chiều 13/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đoàn công tác Trung ương đi kiểm tra thực địa và làm việc với Ban chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế).

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gửi lời chia sẻ sâu sắc đối với mất mát, đau buồn, lo âu của những gia đình có người đang mất tích liên quan đến vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra tại thủy điện Rào Trăng 3.

Cô giáo đánh bé gái lớp 3 bầm dập bị tạm đình chỉ

Sáng 13/10, Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo với cơ quan chức năng về vụ việc giáo viên đánh bầm dập học sinh lớp 3.

Theo báo cáo, sáng 6-10, trong lúc cô A.T.T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 3B) đang dạy môn Toán, tất cả các học sinh đều chăm chú nghe cô giảng bài, đến lúc làm bài tập, các em đều làm bài nghiêm túc, riêng em T.B.T.Đ. không có đồ dùng học tập, không chịu làm bài. Từ đầu năm học đến giờ, việc chuẩn bị dụng cụ học tập của em thường xuyên thiếu và hay quên vở khi đến lớp, kiểm tra bài cũ không thuộc bài. Bản thân cô T muốn học sinh tiến bộ nên đã bức xúc không kiềm chế được bản thân, đã dùng thước đánh vào đùi của em, gây ra hậu quả không mong muốn như hiện nay. Việc này gây bức xúc cho phụ huynh em Đ, phụ huynh cả lớp 3B cũng như tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, cô T và Ban giám hiệu nhà trường đã gặp để động viên, ổn định tâm lý học sinh và xin lỗi gia đình. Nhà trường đã tạm đình chỉ việc dạy của cô T, cử giáo viên đứng lớp 3B ngay sau khi xảy ra vụ việc, đồng thời yêu cầu cô T. viết tường trình. Nhà trường cũng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý cô T theo quy định. 

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội 

Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Theo kết quả công bố, Đại hội đã bầu 71 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII cho thấy, 16 người được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 100% (71/71).

Các Phó Bí thư gồm ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Tuyến (Trưởng Ban Dân vận Thành ủy khóa XVI); ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố); ông Nguyễn Văn Phong (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khóa XVI).

Bão số 7 chưa đổ bộ, lại có áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

Theo ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ chiều 13/10, bão số 7 – Nangka đang ở ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Với khoảng cách và tốc độ hiện tại, khoảng tối đến đêm nay, bão số 7 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Từ trưa, chiều đến tối mai (14/10), bão số 7 sẽ đi vào đất liền các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

Nhận định về tình hình mưa do bão số 7, ông Vũ Đức Long – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, bão số 7 sẽ kết hợp với không khí lạnh nên từ sáng ngày 14 đến ngày 16/10 ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, phía Nam tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh khoảng 50-150mm/đợt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định thêm, hiện nay ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động. Áp thấp nhiệt đới này đi vào Biển Đông trong ngày 15/10, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 trong năm 2020.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   Bệnh viện Đa khoa   Chính phủ   Hà Nội   Tiểu học   Trung Quốc   Đa khoa  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...