20/03/2021 9:11  
Lá thăm may rủi đã khiến Bayern Munich sớm gặp lại "bại tướng" của mình vào năm ngoái là PSG ở ngay vòng tứ kết Champions League. Đây cũng là cặp đấu đáng xem nhất ở vòng tứ kết.

Dù không bên nào mong đợi. nhưng lá thăm may rủi đã khiến Bayern Munich và PSG - hai đội bóng đã từng gặp nhau trong trận chung kết Champions League vào năm ngoái, đã sớm gặp lại nhau ngay vòng tứ kết năm nay. Đây thực sự là trận "long tranh hổ đấu" khi cả hai cùng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này.

Đội hình của Bayern Munich ở mùa giải năm nay vẫn còn nguyên sức mạnh như năm ngoái - nơi mà họ đã làm nên những chiến thắng vang dội, đặc biệt là đánh bại Barcelona ở vòng tứ kết với tỷ số kỷ lục 8-2. Để có mặt ở vòng tứ kết năm nay, Bayern Munich là một trong những đội đứng đầu ở vòng bảng với hiệu số thắng bại tốt nhất.

Thầy trò HLV Hansi Flick bất bại ở 5 vòng đấu ở vòng bảng với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Ở vòng 16 đội, nhà vô địch Bundesliga dễ dàng vượt qua Lazio với tỷ số chung cuộc 6-2 sau hai lượt trận.

Trong khi đó, dù từng là bại tướng của Bayern Munich ở trận chung kết năm ngoái, nhưng PSG không vì thế mà quá sợ hãi khi phải gặp lại cố nhân sớm ở vòng đấu này.

Điểm khác duy nhất của PSG so với năm ngoái không đến từ cầu thủ, mà từ chiếc ghế HLV khi chiến lược gia lão làng Mauricio Pochettino được bổ nhiệm để thay thế Thomas Tuchel.

Tân HLV của PSG đang cho thấy những thay đổi tích cực để giúp đội chủ sân Công viên các hoàng tử có sự tự tin khi phải gặp những đại kình địch trong những trận đấu lớn, mà bằng chứng rõ nhất là họ đã giành ngôi nhất bảng trong bảng đấu tử thần gồm có Man Utd, Leipzig và Istabul.

Tại vòng 16 đội, PSG cũng chứng tỏ sức mạnh bằng việc đánh bại Barcelona với tỷ số đậm 5-2 sau hai lượt trận bất chấp không có mặt ngôi sao Neymar trong đội hình.

Để giành vé đi tiếp vào vòng bán kết, cả Bayern Munich lẫn PSG chắc chắn sẽ phải cẩn trọng rất nhiều khi một bên thì khao khát phục hận, một bên thì quyết tâm bảo vệ danh hiệu ngôi vương và cũng chính vì thế cánh cửa vào bán kết của hai đội được xem là 50-50. Đội nào có được phong độ tốt nhất thì họ sẽ có cơ hội chiến thắng ở cặp đấu này.

Một cặp đấu khác cũng được đánh giá "bên tám lạng, người nửa cân" là Real Madrid đối đầu với Liverpool. Nhìn nhận khách quan, cả Real Madrid và Liverpool không được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa này khi cả hai đang có những vấn đề bất ổn của riêng mình.

Ở đấu trường La Liga, thầy trò HLV Zidane không chứng tỏ được đẳng cấp khác biệt của mình khi đang phải vật lộn ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, và phải nỗ lực rất nhiều để đua tranh chức vô địch với hai kình địch thân quen là Barcelona và Atletico Madrid.

Tấm vé vào tứ kết của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha năm nay cũng có phần may mắn bởi họ không phải gặp những đối thủ không quá mạnh ở vòng bảng cũng như vòng 16 đội.

Với đội hình chủ yếu dựa vào những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Sergio Ramos, Luka Modric, Benzema, Real Madrid chính vì vậy cũng rất dễ trả giá nếu những ngôi sao đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp không phát huy được phong độ cao nhất.

Về phía Liverpool, phong độ tụt dốc không phanh của thầy trò HLV Jurgen Klopp đã trở thành chủ đề bàn tán trong suốt nhiều tuần qua. Nhà vô địch Premier League đã hết cơ hội bảo vệ ngôi vương khi bị Man City bỏ xa tới 25 điểm trên bảng xếp hạng sau 30 vòng đấu (Man City thi đấu nhiều hơn 1 trận), thậm chí mục tiêu lọt vào top 4 của họ cũng hết sức khó khăn ở 9 trận đấu còn lại của mình.

Liverpool đã lập kỷ lục buồn khi để thua 6 trận liên tiếp trên sân nhà gần nhất. Điều an ủi là ở đấu trường Champions League, thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn đang giữ được phong độ tốt khi lần lượt giành ngôi nhất bảng ở vòng bảng và vượt qua Leipzig với tỷ số thuyết phục 4-0 chung cuộc sau 2 lượt trận ở vòng 16 đội. Cũng như cặp đấu Bayern Munich và PSG, cơ hội giành vé đi tiếp của một trong hai đội Real Madrid và Liverpool là ngang nhau.

So với Liverpool, 2 đội bóng Anh khác đều dễ thở và sáng cửa đi tiếp vào vòng bán kết hơn rất nhiều khi họ phải gặp những đối thủ được xem là nhẹ cân nhất ở vòng đấu này. Man City chỉ phải đối đầu với Borussia Dortmund và Chelsea gặp Porto.

Man City lúc này được xem là đội bóng rất khó đánh bại, thậm chí cựu cầu thủ Owen Hargreaves nhận định: "Khó CLB nào có thể kéo Man City vào loạt luân lưu may rủi. Hiện tại, tôi chỉ thấy một đội đủ sức quật ngã City, đó là Bayern Munich".

Ở Premier League, Man City đang băng băng lao về đích khi họ đã giành được 71 điểm sau 30 vòng đấu, dẫn cách biệt 14 điểm so với đội nhì bảng cùng thành phố là Man Utd. Man City khiến giới chuyên môn bóng đá đánh giá cao vì lối chơi đã quá nhuần nhuyễn dưới bàn tay nhào nặn của HLV tài ba Pep Guardiola.

Đối đầu với Man City, Borussia Dortmund tiếp tục phải trông chờ vào ngòi nổ Erling Haaland trên hàng công đồng thời cũng phải làm tốt khâu phòng ngự. Nhưng có làm được điều đó hay không ở trong cả hai lượt trận là cả một vấn đề nan giải.

Với Chelsea, kể từ khi rời PSG để thay thế HLV Frank Lampard dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge, HLV Thomas Tuchel đang cho thấy cái duyên của mình khi gây ấn tượng với chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Chiến lược gia người Đức đã lấy lại sự tự tin cho những cầu thủ đang gặp vấn đề bất ổn cá nhân ở Chelsea như Timo Wener, Kai Havertz... Đặc biệt những cầu thủ bị bỏ rơi, được xem là người thừa dưới thời HLV Frank Lampard như Marcos Alonso, Jorghinho, Kante... giờ đây lại có đất dụng võ và tỏa sáng rực rỡ trở lại.

Ở trận đấu lượt về với Atletico Madrid ở vòng 16 đội Champions League, HLV Thomas Tuchel đã không quá lời khi khen ngợi Kante lên mây xanh: "Có Kante, Chelsea dường như thi đấu hơn 11 người trên sân".

Đội chủ sân Stamford Bridge là đội sáng cửa nhất để giành tấm vé vào vòng bán kết trong các cặp đấu khi chỉ phải gặp Porto - đội bóng có mặt ở vòng đấu này nhờ chiến thắng bằng lợi thế ghi bàn sân khách trước Juventus ở vòng 16 đội.

Theo lịch của UEFA, các đội bóng chỉ còn đúng hai tuần chuẩn bị cho những trận đấu sinh tử phía trước của mình ở Champions League. Các trận lượt đi vòng tứ kết diễn ra vào ngày 6 và 7/4, các trận lượt về sẽ diễn ra vào tuần tiếp theo vào ngày 13 và 14/4.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City   UEFA   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...