12/04/2021 7:22  
Hàng loạt tín hiệu kinh tế được các nhà đầu tư ngóng đợi trong tuần này.

Rạng sáng ngày 12/4 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế đạt 92.218 điểm, tăng 0.038 điểm, tương đương tăng 0.04%.

Tuần này, báo cáo mới nhất về lạm phát giá tiêu dùng và doanh số bán lẻ của Mỹ, cùng với số liệu GDP quý I của Trung Quốc sẽ là các sự kiện đáng theo dõi nhất đối với nhà đầu tư ngoại hối.

Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố số liệu lạm phát tiêu dùng tháng 3 vào khoảng 8h30 sáng ngày 13/4 (tức khoảng 19h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Qua đó, nhà đầu tư có thể nắm thêm thông tin về tốc độ tăng trưởng lạm phát tại Mỹ.

Giới phân tích dự đoán, CPI sẽ tăng 0,5% trong tháng 3 và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là mức tăng mạnh nhất của chỉ số CPI trong 8 tháng qua.

Tuần này, một số bài phát biểu của quan chức Fed sẽ thu hút sự chú ý của thị trường, đặc biệt là khi các nhà đầu tư đang rất muốn biết thêm quan điểm của ngân hàng trung ương Mỹ về định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Đồng USD tăng phiên đầu tuần

Ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.214 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.860 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.930 – 22.980 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.180 – 23.189 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.720 - 23.800 VND/USD.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


NHNN   Ngân hàng   Ngân hàng Nhà nước   Trung Quốc   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...