01/03/2021 21:05  
Reuters ngày 1.3 đưa tin Ukraine đã bắt đầu chiến dịch tiêm đại trà vắc xin và y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch là những người thuộc nhóm ưu tiên được tiêm vắc xin Covid-19.
Ukraine mở chiến dịch tiêm chủng trên sau khi nhận được lô đầu tiên gồm 500.000 liều vắc xin AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất vào tuần trước.
Tuy nhiên, thống kê cho thấy 47% số người Ukraine không muốn tiêm vắc xin ngừa Covid-19 kể trên.
Tại thành phố Chernihiv thuộc miền bắc Ukraine, chỉ 87 trong số 280 bác sĩ đồng ý tiêm vắc xin, theo Reuters dẫn nguồn từ chính quyền thành phố.
Ông Oleksandr Korniyenko, nghị sĩ thuộc đảng Phụng sự nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, cho biết: “Điều quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu tại sao các bác sĩ từ chối tiêm vắc xin”.
“Điều này rất tồi tệ, nhưng không có lựa chọn nào khác. Nếu một người không đến, lọ vắc xin buộc phải vứt bỏ sau khi được mở trong 2-3 giờ”, theo ông Mykhailo Radutskyi - người đứng đầu Ủy ban sức khỏe thuộc quốc hội Ukraine - cho hay.
Bộ trưởng Y tế Maksym Stepanov của Ukraine khẳng định chính phủ đang tìm giải pháp để đảm bảo vắc xin không bị vứt bỏ.
Bộ trưởng Stepanov đã được tiêm vắc xin ngày 1.3, đồng thời cho biết Tổng thống Zelenskiy cũng sẽ sớm được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Reuters   Tổng thống   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...