23/12/2021 11:10  
Nữ doanh nhân xinh đẹp đang đảm nhận vị trí trưởng đoàn tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020 khiến nhiều người chú ý. Bà không chỉ có sắc đẹp, tài năng kinh doanh mà còn có tình yêu rất lớn với bóng đá.

Nữ đại gia "chơi lớn"

Mới đây, nữ trưởng đoàn xinh đẹp của tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020 là bà Nualphan Lamsam gây xôn xao khi tổ chức màn bốc thăm trúng thưởng cho các cầu thủ trước khi gặp tuyển Việt Nam.

Theo đó, bà đã chuẩn bị 15 món quà gồm các đồng hồ đắt tiền, iPhone... Tổng giá trị của giải thưởng hơn 1 triệu bath (683 triệu đồng). 

Không chỉ có vậy, bà bay tới Singapore hôm 20/12 và lên tiếng sẽ thưởng cho toàn bộ tuyển Thái Lan 20 triệu bath (13,7 tỷ đồng) nếu vô địch AFF Cup.

Bà Nualphan Lamsam đảm nhận chức vụ trưởng đoàn của tuyển quốc gia Thái Lan và U23 nam khi dự AFF Cup, vòng loại U23 châu Á 2020, vòng loại Asian Cup 2023. Bên cạnh đó, bà từng là trưởng đoàn tuyển bóng đá nữ Thái Lan khi dự World Cup 2015 và 2019. .

Bà Nualphan Lamsam có tên thân mật là Madam Peng. Bà sinh năm 1966 ở Bangkok (Thái Lan) và tốt nghiệp chuyên ngành marketing của đại học Chulalongkorn danh tiếng ở xứ Chùa Vàng - đây cũng là đại học lâu đời nhất ở Thái Lan.

Sau khi hoàn tất đại học, Nualphan Lamsam học lấy bằng thạc sĩ quản lý tại đại học Boston. Hiện nay, bà đã kết hôn, chồng là Đại tá Naras Savestanan - Tổng giám đốc cục quản lý trại giam ở Thái Lan.

Gia thế khủng

Gia thế của Nualphan Lamsam đã tạo dựng được nền móng về kinh doanh. Dòng họ Lamsam gốc Trung Quốc, tới Thái Lan sinh sống từ lâu. Bà là con cháu đời thứ 5 của gia đình và vẫn nối nghiệp kinh doanh.

Gia đình Lamsam thành lập ngân hàng Kasikorn hay Kbank. Đây là một trong những ngân hàng lớn nhất ở Thái Lan và có tổng tài sản lên đến 98 tỷ USD. Ngân hàng có cổ phần trong các công ty bảo hiểm lớn ở nước này.

Em họ của bà Madam Peng là Banthoon Lamsam đang đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành ngân hàng Kasikorn.

Gia đình của Banthoon được Forbes xếp hạng thứ 31 trong những người giàu có ở Thái Lan với tổng tài sản ròng là 680 triệu USD. Ông Banthoon từng học ở Harvard và ngồi vào ghế chủ tịch ngân hàng từ năm 1992 thay cha. Hai người em của bà cũng có những thành công trong sự nghiệp, một người điều hành công ty với các dự án khắp châu Á và châu Âu, còn một người em giữ chức cao trong lĩnh vực bảo hiểm.

Bất cứ ai tiếp xúc với nữ đại gia đều nhận ra bà có vẻ lịch lãm và sang trọng. 

Gần đây, bà Nualphan Lamsam còn xuất hiện trong chiến dịch quảng bá thương hiệu của công ty bảo hiểm Muang Thai Insurance, gương mặt của bà đã xuất hiện trên các biển quảng cáo, tạp chí khắp đất nước.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh, nữ đại gia còn là người đam mê thể thao. Hiện, bà Nualphan Lamsam đang là chủ tịch câu lạc bộ Port FC. Đây là câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống ở Thái Lan. Từ lâu bà đã khẳng định bóng đá là niềm đam mê lớn trong đời.

Cũng như biết bao người phụ nữ khác, "bóng hồng" này từng thừa nhận là người nghiện mua sắm và cũng là người nhập khẩu các hàng hiệu từ nước ngoài về bán ở Thái Lan, bà là chủ phân phối của các thương hiệu như Hermes, Saint Honore tại Thái Lan. Ngoài ra, Nualphan Lamsam còn là đồng sở hữu của công ty Meister Technik, nhà phân phối chính thức ô tô Audi ở nước này.

Mặc dù, cùng lúc đảm nhận nhiều công việc nhưng bà Nualphan Lamsam vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội và thu hút lượng lớn công chúng theo dõi. Fanpage của bà hiện có 1,5 triệu người theo dõi. 

Tuệ Minh

Theo SCMP

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Ngân hàng   Trung Quốc   Việt Nam   World Cup   iPhone   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...