26/12/2021 8:25  
Đội tuyển Việt Nam trong lịch sử chưa từng lật ngược tình thế khi bị dẫn 0-2, nhưng HLV Park Hang-seo từng làm được điều đó trước chính Thái Lan ở cấp độ U23.

*Thái Lan - Việt Nam: 19h30 Chủ nhật 26/12, trên VnExpress.

Tính từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại khu vực tại SEA Games 1991, đội tuyển chưa từng hoà khi bị dẫn hai bàn ở các giải chính thức, chưa nói tới thắng ngược. Thầy trò Park sẽ phải phá dớp lịch sử mới có thể lật ngược tình thế bị Thái Lan dẫn 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Thậm chí, cũng mới chỉ hai lần Việt Nam thắng ngược khi bị dẫn một bàn. Đó là trận thắng Myanmar 4-2 ở vòng bảng AFF Cup 2002, và hạ Đài Loan 4-1 tại vòng loại World Cup 2014.

Việt Nam chỉ cần ghi hai bàn ở lượt về để có thể đưa Thái Lan vào hiệp phụ và đá luân lưu. Nhiệm vụ đó gần giống với việc thắng ngược khi bị dẫn một bàn. Việt Nam cũng có tới 90 phút để ghi được hai bàn vào lưới Thái Lan. Nhưng, điểm khác là nếu ghi một bàn, thầy trò Park bị loại.

Nhiệm vụ trên được xem như "bất khả thi" với đội tuyển trong quá khứ, nhưng không phải với thầy Park. Ông từng dẫn dắt U22 Việt Nam kèm theo Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng, cầm hoà Thái Lan 2-2 ở vòng bảng SEA Games 2019. Khi đó, Thái Lan bất ngờ dẫn hai bàn chỉ sau 10 phút. Nhưng Việt Nam gỡ hoà nhờ cú đúp của Nguyễn Tiến Linh. Dù vậy, tính chất trận đó khác thường vì Việt Nam chỉ cần thua cách biệt không quá một bàn cũng đủ để đi tiếp. Thầy trò Park loại Thái Lan ngay vòng bảng, sau đó đoạt HC vàng.

Dưới trướng Park, Việt Nam cũng nhiều lần thắng ngược ở cấp độ U23. Tại giải U23 châu Á 2018, đoàn quân của Park lần lượt vượt qua Iraq và Qatar ở tứ kết và bán kết trên loạt đá luân lưu. Trong hai trận này, Việt Nam đều bị dẫn một bàn, nhưng gỡ hoà và có lúc thậm chí dẫn ngược.

Thái Lan cũng từng thua ngược 1-2 tới hai lần trong năm 2019, ở trận gặp Trung Quốc tại Asian Cup và gặp Malaysia ở vòng loại World Cup. Lần gần nhất Thái Lan thua ngược khi dẫn hai bàn diễn ra trước Cameroon, trong trận giao hữu ngày 30/3/2015.

Hoàng An

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   HLV   Trung Quốc   U22   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...