10/01/2021 10:15  
Theo dân biểu Ted Lieu, đã có 180 thành viên Hạ viện Mỹ đồng ý với đề xuất luận tội ông Trump.

Trên Twitter, ông Lieu cho biết, đề xuất luận tội người đứng đầu Nhà Trắng sẽ được trình lên Hạ viện trong phiên họp chiếu lệ vào ngày 11/1/2021.

Dẫn bài đăng của ông Lieu trên Twitter, hãng tinReuterscho biết, đề xuất luận tội do hạ nghị sĩ David Nicola Cicilline, Jamie Raskin cùng ông Lieu và các thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ soạn thảo. Hiện, đã có 180 thành viên đồng ý với đề xuất này.

Đây được xem là diễn biến mới nhất xung quanh vụ việc luận tội phế truất vị tổng thống đương nhiệm sau sự kiện bạo loạn tại Điện Capitol. Theo đó, ông Trump bị các nghị sĩ đảng Dân chủ cáo buộc kích động đám đông biểu tình chiếm đóng Điện Capitol, làm gián đoạn phiên họp công nhận tổng thống hợp hiến vào ngày 6/1. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần thứ hai ông Trump phải đối mặt với việc bị luận tội. 

Vào tháng 12/2019, ông Trump đã trở thành Tổng thống thứ ba trong lịch sử Mỹ bị luận tội. Nếu đảng Dân chủ thành công lần này, vị tổng thống thuộc đảng Cộng hoà sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội tới 2 lần. Được biết, ông Lieu cũng là người đã tích cực tham gia vào nỗ lực luận tội ông Trump lần đầu tiên dù không thành.

Trước ông Lieu, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong một lá thư ngày 8/1/2021 cho biết, các nghị sĩ có thể luận tội tổng thống đương nhiệm vào đầu tuần tới, vì đã kích động bạo lực, dẫn tới việc những người ủng hộ tấn công Điện Capitol, nếu ông Trump không từ chức ngay lập tức.

Đồng thời, nhiều tiếng nói đề nghị cách chức và luận tội ông Trump cũng xuất hiện sau sự kiện ngày 6/1. Báo giới Mỹ cho hay, một số bộ trưởng trong chính quyền Trump đã thảo luận về việc kích hoạt tu chính án 25 để loại bỏ tổng thống. Theo CNBC, trong số thành viên nội các, có cả Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. 

Tuy nhiên, các bộ trưởng đã vấp phải sự phản đối của Phó tổng thống Mike Pence, vì theo quy định, cần phải có chữ ký của phó tổng thống và đa số bộ trưởng mới có thể loại ông Trump theo tu chính án 25. Trong khi đó, bà Nancy Pelosi cảnh báo, nếu ông Trump không bị phế truất khỏi theo tu chính án 25, Hạ viện sẽ loại bỏ ông bằng việc luận tội.

Dù vậy, cần biết rằng, tiến trình này gần như không thể diễn ra trước ngày 20/1 - thời điểm ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Theo CNBC, lãnh đạo đa số của Cộng hoà tại Thượng viện Mitch McConnell khẳng định, Thượng viện không thể tiến hành vụ luận tội cho tới ít nhất ngày 19/1.

Theo ông McConnell, hiện Thượng viện trong giai đoạn không họp, và chỉ tổ chức họp một số phiên chiếu lệ sau mỗi 3 ngày. Các phiên họp sắp tới rơi vào ngày 12/1 và 15/1. Đồng thời, để tiến hành bất kỳ hoạt động nào, gồm tiến trình luận tội trong các phiên họp theo thông lệ nêu trên, cần phải có sự chấp thuận của toàn bộ 100 thượng nghị sĩ.

Song, do tới nay Thượng viện vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát, nên việc tìm thấy sự đồng thuận tuyệt đối như trên sẽ là điều gần như không thể. Hơn nữa, khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump đã sắp sửa kết thúc, nên không rõ liệu có đủ thời gian để hoàn tất tiến trình luận tội hay không.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Nhà Trắng   Reuters   Trump   Tài chính   Tổng thống   chính quyền Trump   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...