29/09/2021 13:05  
Một chiến đấu cơ Su-27 đã được cho xuất kích để nhận dạng một mục tiêu trên không và ngăn chặn máy bay đó vi phạm biên giới Nga”, hãng tin TASS dẫn thông báo từ Trung tâm Chỉ huy quốc phòng của Nga cho hay.
Cũng theo thông báo, phi hành đoàn của chiếc Su-27 đã xác định mục tiêu trên không nói trên là một máy bay RC-135 thuộc không quân Mỹ và hộ tống máy bay này trên Biển Đen mà không cho phép nó vi phạm biên giới Nga.
Sau khi máy bay trinh sát RC-135 bay tránh xa biên giới Nga, chiến đấu cơ Su-27 trở lại sân bay nhà an toàn. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định việc triển khai Su-27 nói trên được tiến hành theo luật hàng không quốc tế.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với thông báo trên.
Hôm 26.9, Không quân Nga đã điều 3 chiến đấu cơ Su-35 ngăn chặn một máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H của Mỹ bay sát biên giới Nga ở Thái Bình Dương, theo Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. 

Nguồn tin: thanhnien.vn


TASS   chiến lược   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...