30/10/2020 12:10  
Người đàn ông lái xe ô tô tông chết 2 người rồi kêu đàn em ra trình diện vốn là một “đại ca” ở vùng giáp ranh, từng chuẩn bị súng đạn, đao kiếm, dàn quân bao vây đối thủ.

Cơ quan CSĐT Công An TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Mười (tức Mười “Thu”, 42 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

Trước đó, chiều 8/10, Nguyễn Trọng Mười lái xe ô tô 7 chỗ trên đường Nguyễn Tri Phương hướng ra cầu vượt Sóng Thần. Khi gần tới hẻm 376 đường Nguyễn Tri Phương, xe của Mười tông 2 xe máy chạy cùng chiều phía trước làm anh Trần Đại Tài (18 tuổi, quê Đồng Nai, sinh viên năm 1) và anh Trần Ngọc Anh (30 tuổi, quê Nghệ An, chạy xe ôm) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Nguyễn Trọng Mười nhanh chóng rời khỏi hiện trường, rồi gọi điện thoại cho đàn em là Đặng Quang Anh (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) đứng ra trình diện và nhận tội thay. Vào cuộc điều tra, từ lời khai của nhân chứng và trích xuất camera nhà dân gần hiện trường, công an phát hiện người lái xe là Nguyễn Trọng Mười chứ không phải là Đặng Quang Anh.

Công an đã mời Nguyễn Trọng Mười lên làm việc nhưng ông này không hợp tác, buộc công an phải tới nhà áp giải. Trước các bằng chứng không thể chối cãi, ông Mười thừa nhận mình là người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn.

Vụ tai nạn được dư luận đặc biệt chú ý không chỉ do mức độ nghiêm trọng mà còn ở người cấm lái chiếc ô tô. Nguyễn Trọng Mười tức Mười “Thu” từng được biết đến là một đại ca khét tiếng vùng giáp ranh với các hành vi như đâm chém tranh giành địa bàn, bảo kê, cho vay nặng lãi…

Trong đó phải kể đến vụ chuẩn bị súng đạn, dàn quân bao vây đối thủ xảy ra vào ngày 22/9/2011. Do mâu thuẫn kéo dài với Lê Văn P. (ngụ TP.HCM), Mười “Thu” tập hợp đàn em, chuẩn bị hung khí, súng, đạn, dao tự chế… rồi gọi điện thách thức P. đến. 

Trong lúc nhóm Mười “Thu” đang chờ đối thủ tới, một thanh niên tên Đàm Văn Q. chạy xe đến nhà người quen ở gần nhà Mười “Thu” đã bị đàn em của Mười “Thu” giữ lại khám xét xác minh. Nhận tin báo của quần chúng, Công an thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An) đã huy động lực lượng, phối hợp cùng cảnh sát 113, tiến hành phong tỏa, ngăn chặn một vụ thanh toán đẫm máu. 

Mười “Thu” và 12 đồng phạm bị bắt, cơ quan công an tịch thu 3 khẩu súng, 130 viên đạn, 24 con dao tự chế, 2 ống tuýp sắt… 

Sau khi nhóm giang hồ này bị bắt, cơ quan CSĐT công an TP Dĩ An đã khởi tố vụ án, hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Mười “Thu” cùng đồng bọn. Tháng 7/2013, TAND TP Dĩ An đã đưa vụ án ra xét xử. 

HĐXX xác định việc Nguyễn Trọng Mười tập hợp đàn em, phân công trực ở nhiều điểm khác nhau trên các cung đường trong khu dân cư, trong quá trình chuẩn bị làm nổ một phát súng gây mất trật tự gây bất an cho người dân, đủ cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Mười và 12 đồng phạm mức án từ 30 – 42 tháng tù giam.

Năm 2015, Mười “Thu” tiếp tục bị TAND TP Dĩ An tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Mới ra tù, Mười “Thu” mua xe ô tô được vài ngày thì gây tai nạn tông chết 2 người. 

Trung Kiên

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   HCM   giang hồ   hành vi   hợp tác   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...