15/04/2021 14:25  
Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng bị treo giò ba trận và nộp phạt 15 triệu vì phản ứng thái quá với trợ lý trọng tài sau trận đấu Thanh Hoá tại V-League ngày 12/4.

Án phạt được đưa ra sau cuộc họp của Ban kỷ luật VFF sáng 15/4. Với mức án này, Thanh Thắng sẽ không được thi đấu ở trận gặp Nam Định ngày 18/4, Viettel ngày 27/4 và Hải Phòng ngày 2/5. "Chúng tôi đã xem xét kỹ băng hình", Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành chia sẻ với VnExpress. "Thanh Thắng không húc đầu vào mặt trọng tài như bị tố cáo, nhưng đã phản ứng thái quá. Án phạt như vậy là thích hợp".

Phút bù giờ thứ năm, trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành phất cờ báo lỗi để trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn thổi phạt TP HCM, sau khi Bùi Văn Đức va chạm với Doãn Ngọc Tân. Từ tình huống này, bóng được câu vào cấm địa của đội khách, để Trịnh Văn Lợi đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa.

Khi trận đấu kết thúc, Thanh Thắng cùng các đồng đội lao tới, phản ứng tổ trọng tài, nhất là trợ lý Nguyên Thành. Họ cho rằng ông thiên vị chủ nhà, dẫn tới việc TP HCM bị gỡ hoà. Ban huấn luyện và cầu thủ TP HCM cũng chất vấn trọng tài chính Viết Duẩn về việc cho Thanh Hóa được đá phạt ở phút bù giờ thứ sáu, trong khi trước đó trọng tài bàn thông báo chỉ có năm phút bù giờ.

Cầu thủ Thanh Hoá phải ra sức can ngăn để giúp trợ lý Nguyên Thành thoát vòng vây của TP HCM. Cảnh sát cơ động sau đó cũng phải vào sân hộ tống tổ trọng tài.

Một ngày sau khi sự cố trên, trợ lý Nguyên Thành lên tiếng tố cáo Thanh Thắng hành hung, khiến ông bị hỏng răng. Thủ môn của TP HCM thì phản bác, khẳng định không chửi tục và làm gì quá đáng với các trọng tài.

Bên cạnh Thanh Thắng, trợ lý thủ môn của TP HCM Nguyễn Minh Quang cũng bị cấm chỉ đạo hai trận và 5 triệu đồng, trợ lý HLV Luiz Felipe thậm chí là bốn trận và nộp phạt 15 triệu đồng. Felipe bị trọng tài chính rút hai thẻ vàng vì phản ứng thái quá sau trận.

Lâm Thỏa

Nguồn tin: vnexpress.net


HCM   HLV   V-League   VFF  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...