09/01/2021 23:20  
(Trực tiếp bóng đá Arsenal - Newcastle, 0h30, 10/1, vòng 3 FA Cup) Vấn đề lớn nhất ngăn cản Ozil rời Arsenal vẫn là chuyện lương thưởng.

Ozil đòi nhận đủ 7,2 triệu bảng mới chịu rời Arsenal

Vấn đề lớn nhất ngăn cản Oezil rời Arsenal vẫn là mức lương hậu hĩnh anh đang được hưởng tại Emirates. Nếu ra đi vào tháng 1 này, tiền vệ người Đức sẽ không được nhận 7,2 triệu bảng tiền lương trong 6 tháng còn lại. Hợp đồng của Oezil và Arsenal sẽ đáo hạn vào tháng 6 tới và ngay từ thời điểm này, anh có quyền đàm phán với mọi đội bóng. Dù nhận được sự quân tâm từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giải MLS nhưng cho đến thời điểm này, vẫn chưa có đề nghị chính thức nào được đưa ra.

Nguyên nhân chính được cho là Ozil vẫn "tiếc" mức đãi ngộ cao ngất ngưởng mà Arsenal đang dành cho mình. Hiện Ozil đang nhận 350.000 bảng/tuần và với 6 tháng còn lại, tổng số tiền lên tới 7,2 triệu bảng. Cầu thủ 32 tuổi không muốn bỏ túi ít hơn 1 xu bất chấp thực tế anh không được thi đấu trận nào kể từ tháng 3 năm ngoái.

"Pháo thủ" nhận thức được điều này và đang tiến hành đàm phán thống nhất với Ozil một thỏa thuận. Trong trường hợp xấu nhất, Arsenal có thể trả đủ 7,2 triệu bảng với Ozil ngay lúc này để có thể thanh lý anh.

Cuộc chiến không cân sức

Arsenal đã giành chiến thắng 14 trên tổng số 15 trận họ chạm trán Newcastle ở mọi đấu trường và giữ sạch lưới trước đối thủ này trong 4 trận gần nhất trên sân nhà. Ngoài ra, phong độ của Pháo thủ tại đấu trường FA Cup cũng rất đáng kinh ngạc bởi họ toàn thắng trong 6 trận gần nhất. Trong khi đó, đội khách đã để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 3 trận gần nhất tại FA Cup.

Arsenal vay tiền ứng phó Covid-19

Arsenal hôm 8/1 đạt thỏa thuận vay 163 triệu USD từ Ngân hàng Trung ương Anh để trang trải cho mùa dịch Covid-19. Khoản vay dự kiến được Arsenal hoàn trả khi mùa giải năm nay kết thúc. Đội bóng thành London gần như không có doanh thu trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua. Họ gửi đơn xin vay tiền lên Quỹ tài trợ doanh nghiệp Covid của Ngân hàng Trung ương Anh (CCFF) và được chấp thuận. Arsenal có thể dùng 163 triệu USD tiền vay để tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Đông.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Ngân hàng   Thổ Nhĩ Kỳ   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...