24/10/2020 13:55  
- Sau khi tham gia Thế chiến 2, Mỹ triển khai nhiều lực lượng cùng các phương tiện quân sự hiện đại. Trong số này có các tàu sân bay Mỹ. Cuộc sống của các thủy thủ trên tàu sân bay khiến công chúng tò mò. 

Sau sự kiện Trân Châu Cảng cuối năm 1941, Mỹ chính thức tham gia Thế chiến 2. Hải quân là một trong số các lực lượng quân sự được Mỹ triển khai trong cuộc chiến chống phát xít Đức. Vì vậy, nhiều tàu sân bay Mỹ rời căn cứ làm nhiệm vụ. Trong ảnh là các thủy thủ chuẩn bị cho các máy bay cất cánh từ tàu sân bay. Mỗi tàu sân bay của Mỹ có hàng trăm thành viên thủy thủ đoàn. Cuộc sống của họ trên tàu khiến nhiều người tò mò. Trong ảnh là một nhóm thủy thủ chơi nhạc trong thời gian nghỉ ngơi. Hàng trăm thủy thủ Mỹ xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề trên một tàu sân bay năm 1943. Thủy thủ Mỹ tập thể dục hàng ngày. Các thủy thủ, kỹ sư kiểm tra kỹ lưỡng các máy bay trước khi chúng cất cánh làm nhiệm vụ. Các thủy thủ Mỹ trên tàu U.S.S. Yorktown năm 1943. Các thủy thủ kiểm tra ngư lôi trước khi chúng được triển khai trong các nhiệm vụ đối đầu với quân phát xít. Các thủy thủ chuẩn bị kỹ lưỡng cho các máy bay xuất kích từ tàu sân bay. Một bữa ăn của thủy thủ Mỹ. Hai thủy thủ Mỹ nói chuyện vui vẻ. Mời độc giả xem video: Tận mắt chiêm ngưỡng Tàu sân bay USS Carl Vinson. Nguồn: Tin Tức VTV24.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Cuộc sống   hành vi   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...