29/09/2020 10:03  
Giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khi hai bên đều tuyên bố giành chiến thắng ở các địa phương và chịu thiệt hại về người.

Triển khai vũ khí hạng nặng

Theo RT, lực lượng vũ trang Armenia và Azerbaijan vẫn tiếp tục đụng độ xuyên suốt đêm qua 27/9 và sáng nay 28/9, bất chấp việc các nhà lãnh đạo quốc tế kêu gọi ngừng bắn và giải tán binh sĩ. Cả hai bên đều cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công bên còn lại.

Trước đó, Armenia cáo buộc Azerbaijan tấn công bằng không quân và pháo binh nhằm vào các vị trí dân sự tại thủ phủ Stepanakert của vùng Nagorno-Karabakh từ sáng 27/9. Trong khi đó, Azerbaijan cáo buộc phía Armenia đã khai hỏa trước và Azerbaijan chỉ đáp trả một vụ nã pháo từ Armenia.

Nagorno-Karabakh là một khu vực được cộng đồng quốc tế công nhận thuộc Azerbaijan. Tuy nhiên, khu vực này có đa số dân là người gốc Armenia nên muốn ly khai để sát nhập vào Armenia. Khu vực được Armenia hậu thuẫn về quân sự và tài chính. Tranh chấp chủ quyền đối với Nagorno-Karabakh giữa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã kéo dài nhiều năm nhưng cho tới nay vẫn chưa có hồi kết và xung đột thường xuyên xảy ra tại khu vực này.   

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Armenia sáng nay cho biết đã xảy ra những vụ đụng độ với “cường độ khác nhau” vào đêm qua tại khu vực Nagorno-Karabakh.

“Đối phương tiếp tục phản công bằng việc sử dụng pháo binh và xe bọc thép, bao gồm hệ thống hỏa lực hạng nặng TOS”, người phát ngôn cho biết.

Bộ Quốc phòng Armenia cho biết Azerbaijan đã sử dụng tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch nhằm vào vùng Nagorno-Karabakh.

Theo người phát ngôn, quân đội Armenia đã ngăn chặn được vụ tấn công, “giáng thiệt hại nặng nề cho quân địch cả về trang thiết bị và quân lực”.

Trong khi đó, Azerbaijan cáo buộc Armenia nhắm mục tiêu tấn công tới các khu vực đông dân. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết vào sáng nay, lực lượng vũ trang Armenia đã nã pháo vào Terter - thị trấn biên giới với gần 19.000 dân. Azerbaijan cảnh báo nếu các vụ ném bom không dừng lại, nước này sẽ triển khai các “biện pháp phù hợp”.

“Các đơn vị quân đội Azerbaijan, tiến lên từ các cứ điểm thuận lợi được giải phóng khỏi lực lượng vũ trang Armenia, tiếp tục phản công để củng cố những thành công đã đạt được. Bằng việc phóng tên lửa và không kích vào các cứ điểm của đối phương, quân đội (Azerbaijan) đã buộc lực lượng vũ trang Armenia phải rút khỏi các cứ điểm mà họ đang tìm cách chiếm giữ”, thông cáo của Azerbaijan cho biết thêm.

Armenia bác tin 550 binh sĩ thiệt mạng

Trước đó, Azerbaijan cho biết ít nhất 550 binh sĩ Armenia đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc “phản công” của Azerbaijan. Ngoài ra, hàng chục xe tăng, pháo và hệ thống phòng không cũng bị thiệt hại. Armenia nhanh chóng bác bỏ thông tin này là “không có cơ sở”, trong khi Nagorno-Karabakh xác nhận 31 binh sĩ Armenia thiệt mạng trong vụ đụng độ.

Theo Sputnik, Azerbaijan hôm nay đã tuyên bố tổng động viên một phần quân dự bị giữa lúc căng thẳng leo thang với Armenia.

“Tổng thống Azerbaijan đã ký sắc lệnh về việc tổng động viên một phần tại Azerbaijan”, văn phòng báo chí tổng thống Azerbaijan cho biết. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày ký.

Sau khi xung đột bùng phát, Armenia đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật và tổng động viên toàn quốc thanh niên trên 18 tuổi. 

Đại sứ Armenia tại Nga Vardan Toganyan hôm nay cho biết Armenia sẵn sàng đề nghị Nga chuyển thêm vũ khí mới nếu cần thiết, tuy nhiên Armenia hiện chưa cần “trợ giúp quân sự từ nước ngoài”. Theo BBC, Nga được xem là đồng minh của Armenia.

“Hợp tác quốc phòng của chúng tôi vẫn đang phát triển, các thỏa thuận chuyển vũ khí vẫn đang được thực thi theo kế hoạch. Tình hình đang thay đổi, và chúng tôi đang có một bên thứ 3 là Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu xuất hiện nhu cầu (vũ khí), chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra đề xuất với Nga trước tiên”, Đại sứ Armenia cho biết.

Thành Đạt

Theo RT, Sputnik

Nguồn tin: dantri.com.vn


lãnh đạo   căng thẳng   lãnh đạo   phát triển   thành công  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...