24/12/2021 15:25  
Theo cựu HLV Charnwit Polcheewin, tuyển Thái Lan may mắn mới không thủng lưới ở hiệp hai trận thắng Việt Nam 2-0 hôm 23/12.

"Thái Lan chỉ đá tốt 30 phút đầu trận. Các cầu thủ kiểm soát trận đấu, phòng ngự chắc chắn và phản công tốt. Nhưng sau khi ghi hai bàn, đội để Việt Nam gây sức ép lớn. Rồi hiệp hai, chúng ta lùi sâu giúp Việt Nam trở lại với lối đá sở trường", Charnwit Polcheewin nói trên Siam Sport (Thái Lan).

Trên sân Quốc gia Singapore hôm 23/12, Chanathip Songkrasin mở tỷ số cho Thái Lan ngay phút thứ 14, nhờ pha trượt chân ngã của Nguyễn Phong Hồng Duy. Gần mười phút sau, cầu thủ có biệt danh "Messi Thái Lan" nhân đôi cách biệt trong một pha bật nhả ăn ý với đồng đội.

Sang hiệp hai, như HLV Alexandre Polking thừa nhận ở họp báo sau trận, Thái Lan thay đổi chiến thuật, chuyển sang đá phòng ngự phản công. Họ lỡ cơ hội ghi bàn thứ ba vì Chanathip bị Nguyên Mạnh đẩy quả phạt đền ở phút 82. Nhưng Thái Lan cũng chịu nhiều sóng gió khi Việt Nam gây sức ép lớn về cuối trận.

Charnwit tỏ ý không hài lòng với những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật của Thái Lan ở hiệp hai. Cựu HLV 66 tuổi này nói: "Polking cũng thay người không tốt. Sau khi Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin rời sân, Thái Lan không thể triển khai bóng. May mắn là đội không bị rút ngắn cách biệt cuối trận".

Charnwit từng dẫn dắt U23 Thái Lan giành HC vàng SEA Games 2005 và làm HLV trưởng tuyển Thái Lan giai đoạn 2005-2008. Ông nhắc nhở đội nhà: "Kết quả 2-0 là lợi thế lớn, nhưng Thái Lan không nên chủ quan. Đội cần thi đấu như 30 phút đầu trận lượt đi".

Cũng trên Siamsport, HLV đương nhiệm đội U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka tỏ ý hài lòng với cách đội nhà phòng ngự ở hiệp hai. Cựu tiền đạo Thái Lan này nói: "Sang hiệp hai, khi Việt Nam liên tục tấn công, vai trò của Kritsada Kaman và Sarach Yooyen được thể hiện rõ. Họ che chắn hiệu quả trước hàng thủ, cắt bóng, kiểm soát bóng và cầm nhịp trận đấu. Tôi tin chắc Thái Lan sẽ vào chung kết. Và ở chung kết, chúng ta cần tiếp tục thi đấu như vậy".

"Một điểm cộng của Thái Lan trận này là không có cầu thủ nào bị chấn thương nặng, dù Việt Nam đá quyết liệt và vào bóng rát cả trận. Tỷ số 2-0 giúp Thái Lan dễ đá hơn nhiều ở lượt về. Chúng ta cần thi đấu tương tự hôm qua và giữ thế trận tấn công tốt", Worrawoot bình luận thêm.

Worrawoot cũng cho rằng sự góp mặt của tân HLV Mano Polking và nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam giúp Thái Lan khởi sắc tại AFF Cup 2020. Ông nói: "Chiến thắng này có ý nghĩa lớn với tuyển Thái Lan. Họ thi đấu tốt hơn nhờ sự hiện diện của HLV Polking. Bà Nualphan thì đến Singapore cổ vũ tinh thần, và tổ chức những hoạt động giúp các cầu thủ và thành viên Thái Lan thư giãn, không bị căng thẳng. Điều này cũng tác động tốt đến phong độ của Thái Lan".

 
 

Trận lượt về bán kết giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 Chủ nhật 26/12, giờ Hà Nội. Theo quy định của giải, giai đoạn đấu knock-out không áp dụng luật bàn trên sân khách. Vì thế, trong trường hợp hoà sau hai lượt trận, các đội sẽ đá thêm hiệp phụ, rồi luân lưu nếu cần, để phân định thắng thua.

Worrawoot, 50 tuổi, cùng thời với Kiatisuk, là tiền đạo cao lớn nổi tiếng của Thái Lan trong thập niên 1990, đầu những năm 2000. Ông ba lần đoạt HC vàng SEA Games, ba lần vô địch Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup). Từ năm 2010, Worrawoot làm HLV, và từng dẫn dắt Thái Lan giành HC vàng SEA Games năm 2017. Trong hành trình đăng quang, ông cùng các học trò đánh bại Việt Nam 3-0, khi đó được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng, tại vòng bảng.

Hồng Duy

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   HLV   Hà Nội   Thể thao   Việt Nam   căng thẳng   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...