28/08/2021 16:10  
Theo Sở VH&TT tỉnh Quảng Ninh, CLB Than Quảng Ninh hoạt động theo Luật DN và Luật LĐ, do đó nếu doanh nghiệp tuyên bố phá sản thì việc giải quyết chế độ cho người lao động phải theo Luật phá sản.

Thi nhau đòi trả Đội bóng, nợ chồng nợ các cầu thủ

Trước việc CLB Than Quảng Ninh dừng hoạt động do bế tắc tài chính, nợ các cầu thủ các khoản với tổng số lên tới nhiều tỉ đồng, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 28/8 đã có thông tin chính thức. 

Theo đó, năm 2013, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất phù hợp theo hướng chuyên môn hóa, tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh chính, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành thoái vốn tại các doanh nghiệp "ngoài ngành", trong đó có CLB bóng đá Than Quảng Ninh.

Ngày 18/9/2013, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đã có Văn bản gửi UBND tỉnh Quảng về việc đề nghị tiếp nhận quản lý đội bóng đá Than Quảng Ninh"; Ngày 6/12/2013 Tập đoàn này tiếp tục có văn bản về việc chuyển giao quản lý Đội bóng đá Nam Than Quảng Ninh.

Trên cơ sở các văn bản trên, cùng với văn bản "Về việc đội bóng đá Than Quảng Ninh", ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh, công ty Cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang đã có các Văn bản ngày 1/8/2014 về việc đề nghị tiếp nhận đội bóng đá Than Quảng Ninh; Tờ trình số 12 ngày 5/9/2014 về phương án quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm TDTT phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả và Sân vận động Trung tâm Cẩm Phả và Phương án ngày 6/10/2014 về việc quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm TDTT (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) và Sân vận động Trung tâm Cẩm Phả.

Đồng thời, để quản lý, vận hành Đội bóng đá Than Quảng Ninh, Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang đã thành lập Công ty TNHH MTV Bóng đá Quảng Ninh, hoạt động theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Luật Doanh nghiệp và Bộ luật Lao động Việt Nam.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang, năm 2020 - 2021, do dịch bệnh Covid-19, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không có việc làm, không có lợi nhuận và thu nhập để đảm bảo duy trì hoạt động của đội bóng.

Bên cạnh đó, Công ty không còn nhận được tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam thông qua hợp đồng quảng cáo. Dẫn đến hiện tại, Công ty không có khả năng chi trả nhiều khoản nợ bao gồm: lương cầu thủ, ban huấn luyện, nhân viên; bảo hiểm; phí chuyển nhượng; tiền thưởng; các nhà cung cấp dịch vụ như vé máy bay, khách sạn, thực phẩm, thuế....

Đến ngày 16/7/2021 công ty này đã gửi văn bản xin trả lại Đội bóng đá Than Quảng Ninh.

Có thể giải thể CLB, chấm dứt hợp đồng với cầu thủ nhưng phải thanh toán đầy đủ các chế độ

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4634/UBND-VX1 ngày 20/7/2021 về việc xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Vàng Hà Giang, ngày 11/8/2021, Sở VHTT chủ trì tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tư pháp; UBND TP Cẩm Phả; Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Sở VHTT đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh: Công ty TNHH MTV Bóng đá Quảng Ninh là doanh nghiệp, hoạt động phải tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp. Việc ký kết hợp đồng lao động, thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ chính sách đối với người lao động nói chung, lao động là các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá nói riêng được thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và quy định của Công ty.

Trường hợp, Công ty không có khả năng, nhu cầu tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề bóng đá hoặc không có nhu cầu sử dụng huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá ... thì có quyền giải thể đội bóng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao  động là các cầu thủ theo quy định của pháp luật lao động.

Tuy nhiên, khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, Công ty phải thực hiện thanh toán đầy đủ chế độ tiền lương, các chế độ khác (nếu có) và trợ cấp mất việc làm cho người lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp, Công ty không còn khả năng hoạt động dẫn đến tuyên bố phá sản thì việc giải quyết chế độ cho người lao động trong trường hợp này được quy định trong Luật phá sản

Theo Sở VHTT tỉnh, tại cuộc làm việc giữa các bên như trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cũng có đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo vận động doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp nhận quản lý và điều hành Đội bóng đá Than Quảng Ninh tiếp tục thi đấu Giải Vô địch quốc gia (V-League) theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp sau khi Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang thực hiện xong trách nhiệm liên quan đến đội bóng đá (tiền lương, tiền thưởng, tiền chuyển nhượng và các kinh phí khác...) và chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động.

Sở VHTT cũng tham mưu tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, làm rõ việc trách nhiệm thực hiện chế độ liên quan đến người lao động của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang.

An Nhiên

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bóng đá   Chính phủ   Covid   Covid-19   Thể thao   Tập đoàn   V-League   Việt Nam   Xã hội   chính sách   doanh nghiệp   dịch vụ   sản xuất   thực phẩm   Đầu tư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...