21/12/2021 6:10  
Ngày 20/12, Vương Lực Hoành bất ngờ đăng tiếp tâm thư tuyên bố rút khỏi làng giải trí và muốn khép lại mọi thị phi, ồn ào. "Tất cả là lỗi của tôi", anh viết.

Vương Lực Hoành đang là tâm điểm truyền thông Hoa ngữ với vụ ly hôn ồn ào, tiêu tốn nhiều giấy mực truyền thông. Nam ca sĩ bị vợ cũ bóc trần cuộc sống thác loạn, đối xử tệ bạc với cô trong suốt 8 năm chung sống. Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi Lý Tịnh Lôi, vợ của Vương Lực Hoành, đăng bài tố chồng cũ, nam ca sĩ đã mất 3 hợp đồng lớn.

Sau bài đăng đêm 19/12, Vương Lực Hoành đổ mọi lỗi lầm cho vợ cũ, tuyên bố khiêu chiến với Lý Tịnh Lôi giành lấy sự trong sạch cho bản thân. Song, tới cuối chiều 20/12, nam ca sĩ nổi tiếng bất ngờ đăng tiếp tâm thư thứ hai, tuyên bố rút khỏi làng giải trí sau liên hoàn phốt và ồn ào từ vụ ly hôn.

Anh cho biết muốn dành thời gian nghỉ ngơi, muốn cho bố mẹ và ba con những khoảng trời bình yên, tránh mọi ồn ào trên truyền thông, mạng xã hội. Ngoài ra, Vương Lực Hoành tuyên bố anh sẽ không lên tiếng thanh minh hay phủ nhận bất kỳ thông tin nào trước công chúng.

"Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi tin rằng, là một người đàn ông, tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả. Tôi đã không quản lý cuộc hôn nhân của mình một cách đúng đắn, gây nhiều vấn đề cho mọi người xung quanh, và không giữ hình ảnh của một thần tượng.

Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi thực tâm muốn xin lỗi bố mẹ, Tịnh Lôi và các con của tôi. Thật vô nghĩa khi nói về quá khứ quá nhiều khi chúng tôi đã ly hôn rồi. Từ giờ, tôi muốn tập trung vào hành động của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm mà một người cha, một người con trai và một người của công chúng nên có", Vương Lực Hoành viết trong tâm thư ngày 20/12.

Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi kết hôn vào năm 2013 và xác nhận ly hôn vào ngày 15/12 vừa rồi sau 8 năm chung sống và có ba con chung. Cặp đôi lao vào cuộc đấu khẩu ly dị suốt cuối tuần vừa rồi sau khi Lý Tịnh Lôi đăng đàn hé lộ con người thật của chồng cũ với công chúng.

"Lý Tịnh Lôi và tôi sống rất đơn giản và kín tiếng nên chúng tôi không có trách nhiệm phải trả lời những thắc mắc của truyền thông. Tôi cũng có những thiếu sót của mình khi làm chồng, làm cha trong những năm qua. Tôi rất xin lỗi.

Giờ chúng tôi có những suy nghĩ và kế hoạch khác nhau cho tương lai nên sống riêng và chia tay. Chúng tôi vẫn sẽ là gia đình. Chúng tôi đề nghị truyền thông tôn trọng cuộc sống riêng tư của chúng tôi và không làm phiền gia đình chúng tôi. Cảm ơn các bạn quan tâm", Vương Lực Hoành nhấn mạnh thêm.

Sinh năm 1976, Vương Lực Hoành là nam ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên đình đám Đài Loan. Anh khởi nghiệp từ năm 1995 và đã có hơn 25 album được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ngoài sự nghiệp ca hát rực rỡ, Vương Lực Hoành còn tham gia đóng phim Sắc giới, Đại binh tiểu tướng…

Anh là một trong những nghệ sĩ có học vấn cao của làng giải trí xứ Đài, xuất thân từ một gia đình giàu có, có nền tảng học vấn tốt. Tới năm 2021, nam nghệ sĩ nổi tiếng sở hữu khối tài sản lên tới 107 triệu USD.

Mi Vân

Theo MSN

Nguồn tin: dantri.com.vn


khán giả   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...