18/12/2021 17:25  
"Huynh ơi" - bài thơ Hoài Linh tiễn biệt Chí Tài - được phổ nhạc để dàn nghệ sĩ hát tưởng niệm dịp giỗ đầu của anh.

Ca khúc Xin giữ anh nụ cười do Tô Hiếu phổ nhạc, ra mắt nhân lễ giỗ đầu của Chí Tài. Tô Hiếu cho biết một năm trước, anh đọc được bài thơ Hoài Linh tưởng nhớ Chí Tài, viết ngày 18/12/2020. "Từng câu, từng chữ thấm đẫm tâm tư của một người em tiễn biệt người anh vắn số. Từ cảm xúc đó, tôi quyết định phổ nhạc bài thơ, mất sáu giờ để hoàn thành", nhạc sĩ nói. Anh giữ lại hầu hết tứ thơ của Hoài Linh, chỉ thêm, bớt một số từ để phù hợp giai điệu.

"Bước chân phiêu bạc đã đã mỏi mòn
Anh ơi, nằm xuống nghỉ ngơi rồi
Đời trả hết anh về với chúa
Chỉ giữ lại anh, nụ cười trên môi
Hai mươi mấy năm rồi tình nghĩa đệ huynh
Em xin giữ lại những bóng hình
Giữ lại cho mình miền ký ức
Giữ lại trong tim những chân tình...".

Thời điểm đó, do nhiều biến cố xảy đến liên tiếp với Hoài Linh, anh không liên lạc tác giả để xin phép phát hành ca khúc. Gần đây, đợi mọi chuyện ổn hơn, anh gửi thư xin phổ biến bài hát thông qua một bạn thân của nghệ sĩ, và được anh chấp thuận. Anh mời các đồng nghiệp thân thiết một thời của Chí Tài như Cát Phượng, Dương Hồng Loan, Hồng Tơ, Lương Gia Huy, Hữu Bình, Hiếu Nghĩa... thu âm nhạc phẩm. Nhạc sĩ chia bài hát thành bốn khổ, gửi cho các nghệ sĩ chọn đoạn phù hợp chất giọng của họ trước khi thu âm, khâu xử lý hậu kỳ từ đó dễ dàng hơn. Qua bài hát, anh gửi gắm: "Hãy trân trọng, thương mến nhau khi còn có thể".

Hơn 20 năm hợp tác, Hoài Linh và Chí Tài không chỉ là bạn diễn ăn ý mà còn giữ tình bạn đẹp ngoài đời. Thập niên 1990, khi còn là một nhạc công của ban nhạc Chí Tài Brothers, Chí Tài gặp Hoài Linh trên sân khấu hải ngoại. Thấy lối trò chuyện có duyên, hài hước cùng gương mặt tếu táo của Chí Tài, Hoài Linh ngỏ ý mời anh làm bạn diễn chung sân khấu. Từ đó, cả hai thân thiết, vui buồn, hoạn nạn có nhau. Tất cả show của cố danh hài đều có Hoài Linh, ngược lại các lễ kỷ niệm sinh nhật của bạn thân, Chí Tài đều có mặt. Hoài Linh có thể kể rành rọt các tật xấu của đồng nghiệp, cũng như Chí Tài biết Hoài Linh từng phải uống thuốc để dễ ngủ mỗi khi lưu diễn chung.

Chí Tài qua đời vì đột quỵ năm 2020. Anh tên đầy đủ là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958, sang Mỹ định cư năm 1981. Ban đầu, anh định đi học tiếng Anh, vi tính và ngừng hoạt động văn nghệ. Tuy nhiên, đam mê nghệ thuật giữ anh ở lại với nghề ca hát. Những năm 1999-2000, Chí Tài chuyển sang diễn hài và nhanh chóng được khán giả yêu mến. Cùng Hoài Linh, anh có nhiều tiểu phẩm nổi tiếng như Ru lại câu hò, Con sáo sang sông, Âm dương đôi đường, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài...

Về nước biểu diễn từ đầu thập niên 2000, Chí Tài chiếm cảm tình khán giả bằng phong cách nhẹ nhàng, châm biếm nhưng không lên gân. Anh còn diễn xuất ở lĩnh vực cải lương - kịch: Nửa đời hương phấn, Tình yêu tướng cướp... Chí Tài cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh với hàng loạt phim truyền hình - điện ảnh, trong đó có Trúng số (2015), Dạ cổ hoài lang (2017)...

Tam Kỳ

Nguồn tin: vnexpress.net


hợp tác   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...