10/10/2020 15:10  
Triều Tiên thường tổ chức ngày kỷ niệm này với cuộc duyệt binh cùng hàng loạt chương trình văn nghệ và hoạt động lễ hội. Các nhà quan sát dự đoán Triều Tiên có thể hé lộ vũ khí chiến lược mới trong cuộc duyệt binh, như tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Tuy nhiên, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA không công bố bất kỳ hình ảnh hoặc bản tin nào về cuộc duyệt binh.
Dù vậy, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) ngày 10.10 cho biết họ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy cuộc duyệt binh quy mô lớn đã diễn ra trước khi mặt trời mọc tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, với sự tham gia của nhiều binh sĩ cùng thiết bị quân sự.
"Tình báo Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Triều Tiên", theo thông báo của JSC.
“Đây là lần đầu tiên cuộc duyệt binh được tổ chức trước bình minh, và sự kiện này có sự tham dự của lãnh đạo Kim Jong-un. Hiện vẫn chưa rõ liệu truyền thông nhà nước Triều Tiên có đưa tin về cuộc duyệt binh hay không”, một nguồn tin quân sự nói với Reuters.
Trong nhiều tuần qua, các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên diễn tập diễu binh. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể trình làng một loại ICBM mới hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới trong cuộc duyệt binh.
Giới chức Hàn Quốc còn cho rằng lãnh đạo Kim có thể sử dụng cuộc duyệt binh để hiện sức mạnh quân sự của Triều Tiên trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3.11 giữa lúc tiến trình đàm phán về phi hạt nhân hóa với Washington bị đình trệ.
Các nhà ngoại giao nước ngoài ở Bình Nhưỡng thường được mời đến tham dự các lễ kỷ niệm trước đây. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Đại sứ quán Nga cho biết tất cả phái đoàn ngoại giao năm nay đã được khuyến cáo "hạn chế hết mức có thể" đi lại ở Bình Nhưỡng, tiếp cận địa điểm tổ chức sự kiện và chụp ảnh, quay phim.
Diễn biến xảy ra giữa lúc Triều Tiên áp dụng các biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt dù không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm hay trường hợp tử vong nào.
Lần cuối cùng Triều Tiên phát sóng trực tiếp trên truyền hình cuộc duyệt binh là vào năm 2017, khi đó nước này trình diễn nhiều hệ thống ICBM cỡ lớn trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng.
Các ICBM xuất hiện trong cuộc duyệt binh vào tháng 2.2018 nhưng không có báo đài quốc tế nào được phép quan sát. Sau đó, ông Kim có gặp gỡ lịch sử đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và kể từ đó Triều Tiên không còn giới thiệu công khai bất kỳ tên lửa cỡ lớn nào.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Kim Jong-un   Reuters   Trump   Tổng thống   chiến lược   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...