10/04/2021 17:06  
Cụ thể, đồn cảnh sát tại làng Naungmon ở bang Shan bị tấn công bởi các thành viên từ một liên minh gồm có Lực lượng vũ trang Arakan, Lực lượng giải phóng dân tộc Ta'ang và Lực lượng liên minh dân chủ quốc gia Myanmar.
Báo Shan News đưa tin có ít nhất 10 cảnh sát thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong khi báo Shwe Phee Myay đưa con số 14.
Chính quyền quân sự Myanmar chưa có phản ứng về thông tin trên. Trước đó, vào ngày 27.3, chiến đấu cơ Myanmar tiến hành cuộc không kích vào một ngôi làng ở gần biên giới giáp với Thái Lan, sau khi một nhóm vũ trang thiểu số tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự ở khu vực, giết chết 10 người.
Tính đến ngày 8.4 đã có hơn 610 người thiệt mạng, trong đó 48 trẻ em, và hơn 2.800 người bị bắt trong các cuộc biểu tình chống chính biến ngày 1.2 ở Myanmar, theo Reuters dẫn số liệu từ Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị.
Khi bạo lực leo thang, hơn 10 nhóm vũ trang thiểu số đã lên án chính quyền quân sự Myanmar và cam kết đứng về phía người biểu tình. Các nhà lập pháp dân sự Myanmar gần đây đã thông báo kế hoạch lập “chính quyền thống nhất quốc gia”, với các vị trí chủ chốt dành cho thủ lĩnh các nhóm vũ trang thiểu số, và đang tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến về việc cùng chống lại chính quyền quân sự, theo Reuters.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Hiệp hội   Reuters   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...