03/10/2020 4:40  
Tổng thống Mỹ đang phải trả giá vì cố ý đánh giá thấp mối nguy dịch bệnh, Hồ Tích Tiến – tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) – nhận xét.

  

Truyền thông và dư luận Trung Quốc đang có những phản ứng được đánh giá là không mấy tích cực trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân không may nhiễm Covid-19 trước thềm tranh cử.

“Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân đang phải trả giá vì cố tình hạ thấp mối nguy dịch bệnh của nước Mỹ. Việc ông Trump nhiễm Covid-19 cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ở Mỹ hiện nay. Việc bị nhiễm Covid-19 sẽ có tác động tiêu cực tới ông Trump và khả năng tái đắc cử”, ông Hồ đăng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Bắc Kinh tỏ ra thận trọng trước thông tin ông Trump nhiễm Covid-19.

“Trung Quốc hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania sẽ sớm bình phục sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra thông báo ngắn gọn.

Giới quan sát cho rằng, tin ông Trump nhiễm Covid-19 được đánh giá là khá “nhạy cảm” đối với Trung Quốc trong bối cảnh Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh về cách phản ứng với dịch bệnh – một trong các nguyên nhân chính khiến quan hệ 2 nước đi xuống.

Ông Trump cho biết, ông và vợ sẽ cách ly tại Nhà Trắng để điều trị Covid-19.

Việc đột ngột dương tính với virus có thể khiến cuộc đua tổng thống trở nên bất lợi với ông Trump. Trước đó, ông Trump từng đưa ra một số phát biểu nhằm hạ thấp mối nguy dịch bệnh mà ông cho rằng để “tránh gây hoang mang”.

Ông Trump cũng khiến dư luận Trung Quốc không mấy hài lòng khi gọi Covid-19 là “virus Trung Quốc” và cho rằng Bắc Kinh phải “chịu trách nhiệm” đối với đại dịch.

Sau thông tin ông Trump nhiễm Covid-19, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho máy bay E-6B Mercury cất cánh và bay vài vòng quanh bờ biển Mỹ.

E-6B Mercury được mệnh danh là “máy bay ngày tận thế” với khả năng duy trì quyền chỉ huy tấn công hạt nhân của Mỹ từ trên không.

Thông tin ông Trump và phu nhân nhiễm Covid-19 đã trở thành chủ đề thịnh hành nhất trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc, thu hút hơn 800 triệu lượt xem.

Phản ứng nói trên cho thấy mức độ quan tâm và sự không hài lòng của người dân Trung Quốc đối với ông Trump, theo Straits Times.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, việc Tổng thống Mỹ dương tính với Covid-19 thể hiện sự hoành hành của dịch bệnh ở xứ cờ hoa.

“Bất chấp những cố gắng của ông Trump, dịch Covid-19 ở Mỹ vẫn đang bùng phát mạnh. Đây là lời cảnh tỉnh vì ông Trump đã nhiều lần coi thường dịch bệnh”, hãng tin China Daily nhận xét.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cũng nhân cơ hội này để mỉa mai ông Trump và vợ.

“Đừng có lo, không ai hiểu Covid-19 như ông Trump đâu”, một người bình luận.

“Cảm ơn Tổng thống Mỹ vì đã tặng một món quá rất ý nghĩa nhân ngày quốc khánh Trung Quốc”, một cư dân mạng Trung Quốc viết.

Sau thông tin ông Trump nhiễm virus, nhiều nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã bày tỏ sự động viên, chúc sức khỏe Tổng thống Mỹ.

“Tôi chắc chắn sức chịu đựng bẩm sinh, tinh thần lạc quan sẽ giúp ông Trump vượt qua thử thách này”, Tổng thống Nga Putin phát biểu.

Anh, Đức và Pháp – những nước đồng minh thân cận của Mỹ – cũng bày tỏ sự động viên dành cho ông Trump.

“Người dân Anh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng thống Mỹ và phu nhân”, Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu.

Đến ngày 10.2, hơn 212.000 người đã tử vong tại Mỹ do Covid-19, hơn 7,5 triệu người dương tính với virus.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Nga   Nhà Trắng   Thủ tướng   Tim   Trump   cách ly   lãnh đạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...