17/12/2021 12:10  
Giang Hoa là người thể hiện vai Đường Tăng trong bộ phim "Tây Du Ký", phiên bản TVB (Hồng Kông). Anh cũng thành công không kém những "đàn anh" trong phiên bản năm 1986.

Giang Hoa, sinh năm 1952, bắt đầu gia nhập làng giải trí vào năm 1984 trong một cuộc thi âm nhạc. Tuy nhiên, vào trước đêm chung kết, anh lại quyết định rút lui. Hai năm sau, anh tham gia lớp diễn xuất của đài ATV (Hồng Kông) và chính thức đi theo con đường diễn xuất.

Năm 1989, Giang Hoa nhận giải thưởng điện ảnh Kim Tượng dành cho Diễn viên mới xuất sắc với vai diễn trong Sống Mãi Bên Nhau. Với sự hậu thuẫn của ATV, Giang Hoa nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Vào thời điểm sự nghiệp thăng hoa, Giang Hoa gặp gỡ nữ ca sĩ Mạch Khiết Văn, hơn anh 8 tuổi. Mối quan hệ của họ từng tiêu tốn giấy mực của truyền thông bởi khoảng cách 8 tuổi và thời điểm quen biết, Mạch Khiết Văn là một nghệ sĩ có tiếng trong khi Giang Hoa vẫn là gương mặt mới đang nỗ lực gây dựng tên tuổi.

Sau hai năm hò hẹn, cặp đôi chia tay. Nhưng khi hay tin Giang Hoa hò hẹn với nữ diễn viên Vạn Ỷ Văn, Mạch Khiết Văn đã chủ động liên lạc với bạn trai cũ. Cặp đôi quyết định hàn gắn tình cảm và tiến đến hôn nhân. Thông tin này từng gây chấn động làng giải trí Hồng Kông.

Song, kết hôn không lâu, vào thời điểm Mạch Khiết Văn mang thai con đầu lòng, Giang Hoa đã ngoại tình với nữ diễn viên Đặng Tụy Văn. Họ gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim Tôi Có Ước Hẹn Với Mùa Xuân.

Mọi chuyện bị truyền thông phanh phui, Giang Hoa vội vàng xin lỗi vợ, chia tay với nhân tình và bỏ mặc hai người phụ nữ đối mặt với truyền thông. Mạch Khiết Văn đã ra sức bảo vệ chồng và chỉ trích Đặng Tụy Văn.

Vụ việc đã trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của nữ diễn viên họ Đặng. Sau này, Đặng Tụy Văn từng nhắc lại chuyện cũ với giọng cay đắng: "Đời này, chuyện tình cảm năm đó là điều tôi hối hận nhất cuộc đời".

Kết thúc scandal tình cảm "ồn ào", Giang Hoa rời đài ATV và về đầu quân cho TVB (Hồng Kông). Anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Tây Du Ký, Kim Ngọc Mãn Đường, Dương Quý Phi, Cỗ Máy Thời Gian, Quá Khứ Và Hiện Tại, Hán Sở Kiêu Hùng...

Song, khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Giang Hoa bất ngờ rời khỏi làng giải trí vì căn bệnh tâm lý. Một nguồn tin cho hay, năm 2010, tài tử Hồng Kông bị chấn thương ở thắt lưng và chân dẫn đến mắc chứng trầm cảm.

Kể từ đó, Giang Hoa quyết định rời xa màn ảnh khiến nhiều khán giả nuối tiếc. Nhắc lại quãng thời gian khổ sở vì bệnh tật, Giang Hoa nói: "Suốt một năm, tôi không thể đứng hoặc ngồi, rất đau khổ. Tôi cảm thấy rơi xuống vực thẳm không lối thoát. Tôi gần như bị suy nhược thần kinh, không biết phải làm gì. Thực sự chán nản", Giang Hoa kể lại.

Nam diễn viên 59 tuổi thừa nhận, trong giai đoạn bệnh tật, anh từng bế tắc tới mức muốn tự vẫn vì ảo giác: "Tôi thấy những người đã chết. Tôi biết đó chỉ là ảo giác nhưng vẫn sợ hãi. Tôi sợ rằng mình sẽ tự vẫn và tôi đã sống mệt mỏi như vậy mỗi ngày".

Vì sợ bệnh tái phát, Giang Hoa đã từ chối mọi kịch bản. "Tôi không ép buộc bản thân phải đóng phim, diễn xuất trở lại chỉ để kiếm sống", Giang Hoa tâm sự về cuộc sống hiện tại.

Trong giai đoạn khó khăn đó, vợ anh - Mạnh Khiết Văn lại đứng ra chăm sóc chồng, động viên tâm lý của anh và gánh vác kinh tế gia đình. Gia đình họ phải trải qua những năm tháng khó khăn và túng thiếu thực sự.

Vợ chồng nam diễn viên có hai người con chung, một trai và một gái. Hai con của cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Kông không hoạt động nghệ thuật mà theo đuổi công việc trong ngành Y.

Sau 6 năm từ ngày nam diễn viên đổ bệnh, Giang Hoa mới vượt qua bệnh tật nhưng kinh tế gia đình của họ đã rơi vào kiệt quệ. Giang Hoa làm thêm nghề bán bảo hiểm. Nam diễn viên nổi tiếng một thời theo đuổi công việc này được 10 năm nhưng kinh tế gia đình không quá khá giả.

Chia sẻ với tờ ON về quyết định giải nghệ, Giang Hoa thừa nhận: "Tôi ngưng làm nghệ thuật vì muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất trong mắt khán giả. Sau này, dù nhiều người mời trở lại nhưng tôi đều từ chối".

Tờ ON tiết lộ, thu nhập chính của Giang Hoa từ công việc bán bảo hiểm cho một công ty nhỏ và chỉ đủ phí sinh hoạt mỗi tháng. Vợ nam diễn viên - Mạch Khiết Văn là trụ cột kinh tế gia đình nhờ công việc giảng viên thanh nhạc.

Mới đây, hình ảnh hiện tại của Giang Hoa được hé lộ với công chúng sau gần 10 năm "ở ẩn" khiến mọi người choáng váng. Không còn là "Đường Tăng" điển trai, thư sinh năm nào, nam diễn viên U60 trông khá già nua và gầy gò.

Mi Vân

Theo ON/HK01

Nguồn tin: dantri.com.vn


Diễn viên   khán giả   kết hôn   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...