12/04/2021 17:21  
Suýt khóc ở cuộc phỏng vấn sau trận thua 1-3 của Tottenham trước MU, Son Heung Min cho thấy anh là người dễ xúc động. Cùng nhìn lại 5 lần khác mà tượng đài châu Á đã khóc ngay trên sân đấu.

   

Video Son Heung Min suýt khóc ở cuộc phỏng vấn sau trận Tottenham 1-3 MU

Son là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tottenham và MU mới đây. Anh khiến MU bị tước bàn mở tỉ số sau tình huống lăn ra sân vì bị Scott McTominay gạt tay vào mặt. Chỉ 7 phút sau, ngôi sao người Hàn Quốc là người ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên Spurs đã không giữ được thế trận và để MU lật ngược thế cờ trong hiệp 2 và thắng 3-1.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, Son rơm rớm nước mắt khi được hỏi cảm nghĩ về kết quả trận đấu. Ngôi sao người Hàn Quốc cho hay anh “không bận tâm về bàn thắng mình ghi được”, cảm thấy “hối tiếc và tồi tệ”. Sau đây là 5 lần khác trong sự nghiệp Son Heung Min khóc trên sân

1. Khiến đồng nghiệp Andre Gomes gãy chân

Hôm 3/11/2019, Son Heung Min khiến đồng nghiệp Andre Gomes (Everton) dính chấn thương gãy chân sau pha xoạc bóng ở một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Son nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi phạm lỗi thô bạo. Ngôi sao người Hàn Quốc sau đó bật khóc nức nở ngay trên sân vì sốc và bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng do mình gây ra.

2. Thua Liverpool ở chung kết Champions League 2018/19

Sau trận chung kết Champions League 2018/19 diễn ra hôm 1/6/2019 mà Tottenham thua Liverpool 0-2, Son Heung Min đã ngồi sụp xuống thảm cỏ sân Wanda Metropolitano (Madrid) và nghẹn ngào khóc một mình. Đây là trận chung kết lớn nhất Son Heung Min được tham dự.

3. Thua ĐT Mexico ở vòng bảng World Cup 2018

Ở trận đấu vòng bảng World Cup 2018, sau trận thua 1-2 của ĐT Hàn Quốc trước ĐT Mexico khiến cánh cửa đi tiếp gần như khép lại, mắt của Son Heung Min đã giàn giụa nước từ lúc còn ở trên sân. Khi vào trong phòng thay đồ, anh thậm chí còn khóc như con nít. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã đến an ủi cầu thủ này.

4. Bị loại ở tứ kết Olympic 2016

Tại Olympic 2016, Son Heung Min cùng đồng đội ở ĐT Olympic Hàn Quốc thất bại trước ĐT Olympic Honduras ở tứ kết. Ngôi sao sinh năm 1992 suy sụp và phải cần tới 2 trợ lý đỡ dậy.

5. Bị loại sau vòng bảng ở World Cup 2014

World Cup 2014 là lần đầu tiên Sonny tham dự cúp thế giới. ĐT Hàn Quốc chơi thất vọng, bị loại ngay vòng bảng. Sonny không thể kìm nén nước mắt và gục vào vai đồng đội khóc ngon lành.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Ngoại hạng Anh   Tổng thống   World Cup   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...