03/04/2021 19:12  
Sau nhiều lần xuất hiện tin đồn, giờ đây Xiaomi đã lên tiếng xác nhận kế hoạch gia nhập cuộc đua phát triển xe chạy điện.

Thông tin trên được đích thân nhà sáng lập kiêm CEO của Xiaomi, ông Lôi Quân công bố. Theo đó, hãng công nghệ Trung Quốc sẽ đầu tư 10 tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới vào một công ty con để tập trung vào kinh doanh xe điện thông minh.

"Quyết định được đưa ra sau nhiều lần cân nhắc giữa tất cả các đối tác của Xiaomi, và đây sẽ là dự án kinh doanh lớn cuối cùng trong đời tôi", CEO Lôi Quân cho biết về quyết định lấn sân vào thị trường xe điện.

Trong hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý thị trường chứng khoán tại Trung Quốc, Xiaomi cho biết công ty con chuyên về phát triển và kinh doanh xe điện của hãng sẽ do đích thân CEO Lôi Quân lãnh đạo. Khoản đầu tư ban đầu cho công ty này sẽ có trị giá 10 tỷ tệ (tương đương 1,5 tỷ USD).

Xiaomi hiện là một trong những hãng smartphone lớn nhất thế giới, nhưng công ty cũng nổi tiếng với danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm các thiết bị gia dụng thông minh như robot hút bụi, camera giám sát, smartTV… Xiaomi cũng đã từng sản xuất và bán xe máy điện và xe điện thăng bằng ra thị trường.

Tin đồn Xiaomi gia nhập thị trường ô tô điện đã xuất hiện từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên công ty lên tiếng xác nhận. Hiện Xiaomi chưa công bố chi tiết kế hoạch của hãng ở thị trường xe điện, nên chưa rõ hãng sẽ chỉ phát triển phần mềm, hay phát triển cả xe lẫn phần mềm dùng cho xe.

Xe điện được xem là tương lai của thị trường ô tô thế giới. Không chỉ các hãng xe lớn đang dần chuyển sang sản xuất xe chạy điện, mà ngày càng nhiều hãng công nghệ cũng tham gia.

Ngoài Xiaomi, một "gã khổng lồ" công nghệ khác của Trung Quốc là Baidu hồi tháng 1 cũng cho biết sẽ gia nhập thị trường ô tô điện. Baidu sẽ hợp tác với Geely để thành lập một công ty sản xuất xe điện thông minh; Baidu sẽ giữ đa số cổ phần và nắm quyền biểu quyết tuyệt đối tại công ty mới. Baidu sẽ chịu trách nhiệm phát triển phần mềm, hệ thống tự động và các chức năng kết nối Internet, còn Geely sẽ đảm nhiệm việc lắp ráp và sản xuất xe.

Ngoài Baidu, Alibaba và Huawei cũng được cho là đang đàm phán với các hãng ô tô Trung Quốc để tham gia lĩnh vực xe chạy điện. "Gã khổng lồ" công nghệ Apple của Mỹ cũng được cho là đang tìm đối tác để phát triển và sản xuất chiếc xe điện tự lái của riêng mình.

"Ngành công nghiệp ô tô điện sẽ đạt giá trị 5 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới. Với việc các ông lớn như GM, Ford và Volkswagen đều nhảy vào thị trường xe ô tô điện, điều đó nói lên nhu cầu ngày càng gia tăng của công nghệ xe điện trên thị trường toàn cầu", Dan Ives, chuyên gia phân tích thị trường của công ty đầu tư Wedbush Securities (Mỹ), nhận định.

T.Thủy
Theo ZDNet

Nguồn tin: dantri.com.vn


Apple   CEO   Huawei   Trung Quốc   chuyên gia   hợp tác   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...